Cụm công nghiệp Chế biến thủy sản Cát Khánh: Bao giờ hoàn thành ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cụm công nghiệp Chế biến thủy sản Cát Khánh (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) do Công ty CP Ðầu tư HQG làm chủ đầu tư triển khai thực hiện từ quý IV năm 2017. Nhưng hơn 2 năm qua, chủ đầu tư mới chỉ xây dựng một số hạng mục nhỏ. Cả một khu đất “bờ xôi ruộng mật” ngày nào giờ thành một vùng hoang hóa, gây lãng phí đất và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở địa phương.

Hạng mục lớn nhất là đoạn đường giao thông nội bộ dài hơn 500 m mà chủ đầu tư thực hiện được từ khi triển khai dự án CCN Chế biến thủy sản Cát Khánh.

Hạng mục lớn nhất là đoạn đường giao thông nội bộ dài hơn 500 m mà chủ đầu tư thực hiện được từ khi triển khai dự án CCN Chế biến thủy sản Cát Khánh.

Xã phải thuê người dọn rác !

Đó là tâm tình của lãnh đạo xã Cát Khánh khi trao đổi với chúng tôi về Cụm công nghiệp (CCN)Chế biến thủy sản Cát Khánh. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, ái ngại: “Hơn 2 năm qua, chính quyền địa phương rất trăn trở về vấn đề này. Đất giải phóng mặt bằng xong nhưng chủ đầu tư thì không chịu làm. Vắng bóng DN, CCN này gần như là khu đất vô chủ. Nơi đây trở thành địa điểm để chăn thả gia súc, phơi nông sản, thậm chí là điểm đổ rác của người dân địa phương. Hàng tháng xã còn phải tốn thêm kinh phí để thuê người dọn rác và làm thêm phần việc canh chừng không cho các đối tượng khai thác đất trộm”. 

Để xây dựng CCN trên, huyện Phù Cát phải thu hồi một phần diện tích khá lớn đất sản xuất. Nhìn cả vùng đất rộng bị bỏ hoang, nhiều nông dân địa phương không khỏi bức xúc. Ông N.V.Đ ở thôn Thắng Kiên (xã Cát Khánh), chê trách: “Khi tuyên truyền vận động người dân có đất sản xuất ở đây tạo điều kiện để xây dựng CCN, các ngành chức năng nói rất ngon rằng CCN sẽ tạo việc làm cho người dân, thay đổi bộ mặt của xã nên người dân đã đồng ý chủ trương của nhà nước. Nhưng đất thu hồi của dân đã hơn 2 năm nay nhưng không thấy làm cái gì cho có ích, lãng phí vô cùng”.

Quay lại thời điểm cách đây 5 năm, UBND tỉnh quyết định bổ sung CCN Chế biến thủy sản Cát Khánh vào Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, CCN này được xây dựng tại thôn Thắng Kiên trên khu đất có diện tích 60 ha (tháng 7.2016, điều chỉnh lại quy hoạch còn hơn 41 ha), với ngành nghề thu hút đầu tư là: Chế biến nông, thủy sản; tiểu thủ công nghiệp hàng tiêu dùng khác. Đến ngày 13.11.2017, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao Công ty CP Đầu tư HQG làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN. Tiếp đó, ngày 5.11.2018, UBND tỉnh đã cho Công ty trên thuê 10,7 ha đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư là 86,75 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đi vào hoạt động từ quý IV/2019. Tuy nhiên, cho đến nay, chủ đầu tư mới thực hiện một số hạng mục như: Đường giao thông nội bộ giai đoạn 1; hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước với giá trị xây lắp thực hiện khoảng 18 tỷ đồng.

CCN “vô chủ”, trở thành điểm phơi nông sản của người dân.

CCN “vô chủ”, trở thành điểm phơi nông sản của người dân.

Chậm do chủ đầu tư thiếu vốn?

Cát Khánh là địa phương có thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Kinh tế biển phát triển đã kéo theo các dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, nhất là các dịch vụ thu mua và chế biến thủy sản. Tuy nhiên, qua trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Hiếu cho biết, qua khảo sát nhu cầu của người dân, nhất là các chủ cơ sở dịch vụ thu mua và chế biến thủy sản đều không có nhu cầu vào CCN vì họ đã có cơ sở sẵn, trong khi vào CCN thì sẽ trả phí cao. “Địa phương mong muốn các ngành chức năng của huyện, tỉnh đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư sớm triển khai hoàn thiện CCN và có nhiều DN hoạt động các ngành nghề thân thiện với môi trường để tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Bởi nếu các DN chế biến nông, thủy sản đều vào CCN hoạt động sản xuất sẽ rất dễ xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhất là xung quanh CCN này là các khu dân cư đông đúc của hai thôn Thắng Kiên và Ngãi An”, ông Hiếu bày tỏ.

Ông Nguyễn Bá Lương Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Cát, cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến việc CCN Chế biến thủy sản Cát Khánh chậm tiến độ là do chủ đầu tư thiếu vốn. Đặc biệt, ngày 26.12.2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án và đề nghị Công ty CP Đầu tư HQG phối hợp chuyển hơn 2,3 tỷ đồng để chi trả bồi thường cho người dân. Tuy nhiên, đến nay DN trên vẫn chưa thực hiện”.

Trao đổi với PV, đại diện chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân khiến tiến độ CCN chưa đảm bảo theo kế hoạch là chưa có mặt bằng sạch để triển khai. Đồng thời cũng thừa nhận chưa chuyển tiền để chi trả bồi thường cho người dân.

Còn ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, khẳng định: “Tới đây, UBND huyện sẽ làm việc với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm vấn đề về CCN Chế biến thủy sản Cát Khánh. Huyện sẽ buộc chủ đầu tư cam kết đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng các hạng mục của CCN trong thời gian sớm nhất. Nếu chủ đầu tư không đồng ý, huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư”.

HỒNG PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null