Cuba-Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát triển truyền thống tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 26-12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Cuba Lianys Tores Rivera đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Bà Lianys Tores Rivera được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba tin tưởng bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera đến chào xã giao.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera đến chào xã giao.

Chúc mừng những thành tựu về chính trị, kinh tế -xã hội mà nhân dân Cuba đã đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Cuba sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế...

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về sự phát triển trong quan hệ hai nước thời gian qua. Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là theo các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giữa các bộ, ngành địa phương, giao lưu nhân dân.

Năm 2017, Quốc hội Việt Nam đã vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernadez thăm chính thức. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác đối thoại và trao đổi lý luận, qua đó thắt chặt hơn quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Đại sứ Cuba Lianys Tores Rivera cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội thời gian qua đã có nhiều đóng góp vào việc phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, trong sáng cao đẹp giữa hai đất nước, trong đó nhiều hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Năm 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Việt Nam tham dự lễ tang cấp Nhà nước dành cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz và có bài phát biểu sâu sắc tại Lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro tại Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô La Habana, Cuba.

Chủ tịch Quốc hội và Đại sứ Cuba bày tỏ vui mừng về sự phát triển trong quan hệ hai nước thời gian qua. Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại sứ Cuba cho rằng trên nền tảng của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước, Cuba và Việt Nam cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển truyền thống tốt đẹp này, truyền lại cho thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ năm 2018 sắp tới là năm kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Trong chuyến đi này, Chủ tịch Fidel Castro đã tới thăm vùng đất mới được giải phóng Quảng Trị. Cùng với đó, năm 2018 cũng sẽ diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ tư giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm hoạt động Quốc hội hai nước...

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngoài việc trao đổi đoàn cấp cao, hai nước cần tiếp tục trao đổi đoàn các cấp giữa các cơ quan Đảng, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp... góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Cuba Lianys Tores Rivera bày tỏ sự cảm ơn Việt Nam đã cử chuyên gia sang trao đổi, chia sẻ trong một số lĩnh vực với Cuba; hỗ trợ, động viên nhân dân Cuba về những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong năm 2017 trong điều kiện Việt Nam cũng gặp khó khăn do thiên tai bão lũ.

Chia vẻ về những cố gắng, nỗ lực trong công tác khắc hậu quả thiên tai của Cuba hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm sâu đậm, những đóng góp to lớn mà lãnh đạo và nhân dân Cuba đã dành cho từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước đến nay; mong muốn hai nước tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ để xứng tầm với mối quan hệ chính trị đặc biệt, cũng như thúc đẩy các chương trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hoàng Thị Hoa/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null