Công Phượng, Văn Toàn dấn thân ra biển lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc Công Phượng sang Nhật Bản và sắp tới là Văn Toàn sang Hàn Quốc chơi bóng cho thấy giá trị của cầu thủ Việt Nam trong mắt những nền bóng đá mạnh hàng đầu châu Á là không nhỏ.

Văn Toàn đi bóng trong trận gặp Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League. Ảnh: Độc Lập
Văn Toàn đi bóng trong trận gặp Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League. Ảnh: Độc Lập
Tính đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam đã có không ít cái tên ra nước ngoài chơi bóng, từ Huỳnh Đức, Công Vinh đến sau này là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải, Văn Lâm… Ngoài nữ cầu thủ Huỳnh Như đang tỏa sáng ở Bồ Đào Nha, thì các đồng nghiệp nam lại lận đận hơn nhiều.
Lý do đầu tiên, có thể đến từ vấn đề thời điểm. Không tính thuở "sơ khai" của Huỳnh Đức, Công Vinh thì đến đợt xuất khẩu ồ ạt của HAGL năm 2016 bộ 3 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ mới 20, 21 tuổi. Ở lần đầu đó, cả 3 đều không thành công với lý do đến từ nền tảng thể lực, sức mạnh không đủ và non kinh nghiệm trận mạc.
Xuân Trường sau thất bại ở Hàn Quốc đã khá mờ nhạt trong lần thử sức ở CLB Buriram, có thông tin CĐV của nhà cựu vô địch Thái Lan không thực sự thích ngôi sao người Việt. Đến trường hợp của Văn Lâm khi chuyên môn được khẳng định thì Muangthong United lại muốn gạt anh ra để ưu tiên cho gà nhà là thủ môn người Thái Samporn Yos.

Văn Lâm khẳng định trình độ tại Thai League, nhưng J-League 1 là câu chuyện khác. Ảnh: Độc Lập
Văn Lâm khẳng định trình độ tại Thai League, nhưng J-League 1 là câu chuyện khác. Ảnh: Độc Lập
Thậm chí, Muangthong United từng khiến Văn Lâm thất vọng khi ngỏ ý muốn gia hạn hợp đồng nhưng để sau đó bán anh cho các đội bóng khác, trong đó có các ông lớn V-League! Chính vì thế sau trường hợp Văn Lâm không còn nhiều cầu thủ Việt Nam hào hứng sang Thai League.
Khó khăn ở thị trường châu Á, các trường hợp xuất khẩu sang châu Âu cũng ảm đạm khi Công Phượng (Bỉ), Văn Hậu (Hà Lan) và nay là Quang Hải (Pháp) đều mờ nhạt, thường xuyên không được đăng ký vào danh sách thi đấu.
Từ những thất bại trên việc xuất khẩu cầu thủ của bóng đá Việt Nam được ví như "ném đá vượt sông", mỗi bước đi đều là dò đường thử nghiệm, khả năng thất bại thường chiếm nhiều hơn thành công. Nhưng chắc chắn, mỗi thất bại sẽ để lại những bài học để người sau có được những kinh nghiệm quý giá.

Công Phượng hy sinh AFF Cup 2022 để tập trung tốt nhất cho Yokohama FC. Ảnh: Độc Lập
Công Phượng hy sinh AFF Cup 2022 để tập trung tốt nhất cho Yokohama FC. Ảnh: Độc Lập
Bóng đá Việt Nam đang dần thử nghiệm phương thức mới với việc Văn Toàn sẽ gia nhập Seoul E-Land (K-League 2) và Công Phượng đến với Yokohama FC (J-League 1) với những bản hợp đồng chuyển nhượng chính thức.
Ở ngưỡng tuổi trưởng thành, cả Văn Toàn và Công Phượng đều đang tiệm cận độ chín về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc. Việc hòa nhập và thích ứng với môi trường mới sẽ rất khác so với khi họ còn trẻ, nên chắc chắn chuyến đi này họ đã chuẩn bị kỹ càng.
Dẫu biết rằng, Công Phượng và Văn Toàn sẽ gặp nhiều khó khăn khi quyết tâm thử sức mình ở môi trường bóng đá đẳng cấp cao hơn V-League, nhưng đường không tự nhiên có sẵn mà luôn cần những người dũng cảm khám phá. Bóng đá Việt Nam đang phát triển và muốn vươn lên nữa sẽ cần những quyết tâm không sợ thất bại, như Công Phượng và Văn Toàn đang thử sức mình, để mở ra cơ hội được thừa nhận từ các nền bóng đá hàng đầu, cho những lứa cầu thủ mai sau.
Theo Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

(GLO)- Sáng 11-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức Lễ phát động Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace năm 2026.

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

(GLO)- Có “tuổi đời” non trẻ nhất trong số các đội tuyển thể thao tại Gia Lai, thời gian tập luyện chưa nhiều và điều kiện đầu tư còn hạn chế, đội tuyển triathlon Gia Lai đang chọn cách đi phù hợp với thực tế để từng bước tạo dấu ấn.

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

(GLO)- Anh Rơ Mah Thiết (sinh năm 1998, người Jrai, làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến là một xạ thủ bắn nỏ, bắn ná giỏi. Những tấm huy chương mà anh giành được là kết quả của sự bền bỉ, tập trung và niềm đam mê với môn thể thao truyền thống.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null