Cơ sở mộc dân dụng không phép ở Đak Đoa: Khó quản lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại xã Hải Yang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) hiện có 36 cơ sở sơ chế mộc dân dụng. Qua kiểm tra của đoàn liên ngành huyện Đak Đoa mới đây thì hầu hết các cơ sở đều sử dụng gỗ có nguồn gốc hợp pháp, được nhập khẩu từ châu Phi về các tỉnh phía Bắc rồi vận chuyển vào để chế biến xuất đi nơi khác. Tuy nhiên, cả 36 cơ sở này đều chưa có giấy phép kinh doanh, gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương.
Cách đây hơn 2 năm, trên địa bàn xã Hải Yang chỉ có 4 hộ thành lập cơ sở mộc dân dụng, chuyên gia công chế biến sản phẩm gỗ xẻ thô, chủ yếu làm mặt bàn, ghế, giường, tủ, sập gỗ nguyên tấm để xuất bán đi nơi khác. Nguồn gốc số gỗ này được xác định là nhập khẩu từ châu Phi, được các cơ sở trực tiếp mua rồi vận chuyển từ Hải Phòng, Hà Nội về làm và cung ứng lại cho nhiều hộ trong vùng cùng làm. Thấy hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ trong xã cũng mở cơ sở mộc dân dụng; đến nay, toàn xã đã có 36 cơ sở. Sau khi gia công chế biến gỗ thô thành sản phẩm tinh chế, các cơ sở này xuất bán đi khắp nơi trong nước.
 Ngành chức năng huyện Đak Đoa kiểm tra 1 cơ sở mộc ở xã Hải Yang. Ảnh: G.C
Ngành chức năng huyện Đak Đoa kiểm tra 1 cơ sở mộc ở xã Hải Yang. Ảnh: G.C
Điểm tập kết gỗ tại thôn 3 (xã Hải Yang) mỗi tuần đều có vài chuyến xe chuyên dụng bốc dỡ hàng, chủ yếu là gỗ tấm xẻ thô với số lượng hàng trăm mét khối. Theo quan sát của chúng tôi, các cơ sở gia công, chế biến gỗ ở xã này đều nằm khá xa nhau. Bà Mai Thị Nhung-Phó Chủ tịch UBND xã Hải Yang-cho biết: “Xã đã lập danh sách và nhiều lần mời các hộ lên quán triệt, yêu cầu cam kết không sử dụng gỗ rừng khai thác tại chỗ. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các hộ này. Gần đây, thực hiện chủ trương của huyện về quy hoạch lại khu sản xuất, chế biến tập trung, xã đang vận động 36 cơ sở này thành lập làng nghề hoặc vào hợp tác xã để dễ quản lý, tạo việc cho người lao động”. 
Còn theo ông Nguyễn Văn Sơn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa: “Qua các đợt kiểm tra của đoàn liên ngành thì các cơ sở này đều tự phát, chưa có giấy phép kinh doanh. Đoàn liên ngành cũng xác định nguồn gốc gỗ các cơ sở này sử dụng có hồ sơ gốc. Hạt Kiểm lâm huyện đã có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh và đề xuất UBND huyện cho chủ trương thành lập làng nghề, hợp tác xã tại đây để thuận tiện cho việc quản lý của ngành chức năng”.
Trước thực trạng trên, từ đầu tháng 8 đến nay, UBND huyện Đak Đoa đã tổ chức nhiều cuộc họp, triển khai nhiều đợt kiểm tra về nguồn gốc gỗ, vấn đề vệ sinh môi trường và các điều kiện cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở mộc dân dụng tại xã Hải Yang. Huyện cũng đã đề xuất một số phương án quy hoạch, quản lý có tính khả thi cao đối với các cơ sở này. Ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện-khẳng định: “Việc cấp phép cho các cơ sở này hiện còn vướng cơ chế do xã chưa quy hoạch được khu sản xuất tập trung. Huyện cũng đang nỗ lực đến tháng 11 năm nay sẽ đưa các hộ vào khu sản xuất tập trung nhằm hạn chế việc lợi dụng đưa gỗ bất hợp pháp vào đây. Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường quản lý lao động, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo việc làm cho người dân và tránh thất thu thuế cho địa phương” .
Trong khi việc quy hoạch, bố trí sắp xếp 36 cơ sở mộc dân dụng ở xã Hải Yang còn phải chờ đợi các bước tiến hành với khoảng thời gian chưa được xác định cụ thể thì việc kiểm tra, quản lý của chính quyền địa phương cần được tăng cường. Bởi lẽ, dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề có hay không việc các cơ sở này lợi dụng trà trộn nguồn gỗ hợp pháp và bất hợp pháp để chế biến, buôn bán và vận chuyển đi nơi khác khi mà xã Hải Yang nằm rất gần với cửa ngõ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
GIA CƯ

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null