Cơ hội kết nối, giao thương nông sản an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I do Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút khá đông khách tham quan, mua sắm. Khi ra về, ai cũng cầm trên tay ít nhất 1 món hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà mình tin tưởng chọn mua. Đây được xem là nơi kết nối, giao thương lý tưởng.

Sáng 3-12, tại đường Anh Hùng Núp (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh khai mạc Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I. Tham gia phiên chợ có 40 gian hàng của 17 Hội Nông dân cấp huyện với nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm OCOP cấp tỉnh do hội viên, nông dân làm ra.

Đưa nông sản sạch đến người tiêu dùng

Có mặt tại phiên chợ, chị Hoàng Thị Cẩm Vân (tổ 7, phường  Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho biết, chị là khách hàng thường xuyên ở các hội chợ. Lần nào cũng vậy, chị chọn mua rau, củ, quả, thịt bò về bảo quản để dùng cho cả tuần. Theo chị, giá các loại hàng hóa ở đây tuy đắt hơn chút đỉnh so với ở chợ nhưng bảo đảm an toàn.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Xiêm (tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho rằng: “Không khí mua bán tại phiên chợ thật vui. Khách hàng được giải thích cặn kẽ về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Đặc biệt, mặt hàng trái cây ở đây tươi ngon”.

Các đại biểu tham quan gian hàng của Hội Nông dân huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Sang
Các đại biểu tham quan gian hàng của Hội Nông dân huyện Kbang. Ảnh: Ngọc Sang


Hội Nông dân huyện Kbang đem đến phiên chợ lần này những sản phẩm đặc trưng của địa phương như: các loại dược liệu, rau, củ, cam, quýt của xã Sơn Lang. Ông Hồ Viết Cảm-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kbang-cho biết: Tham gia phiên chợ, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm sạch. Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của mình.

Trong ngày đầu tiên, có nhiều khách hàng đến tham quan và mua sắm tại gian hàng chúng tôi. Đặc biệt, cam, quýt Sơn Lang được nhiều khách hàng lựa chọn. Trong buổi sáng, chúng tôi đã bán hơn 50 kg cam, quýt. Mong rằng thời gian tới, việc tiêu thụ nông sản của nông dân Kbang sẽ thuận lợi hơn vì được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Cơ hội tiếp cận thị trường

Bà Đậu Thị Hoàng-chủ cơ sở sản xuất và nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo HT (TP. Pleiku) cho hay: Sản phẩm của cơ sở được chứng nhận OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Tham gia phiên chợ lần này, cơ sở của bà Hoàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng để giới thiệu đến du khách và người tiêu dùng.

“Đây là dịp để chúng tôi quảng bá sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài tỉnh. Trong ngày đầu tiên, nhiều khách hàng đến mua sản phẩm của chúng tôi”-bà Hoàng nói.

 Mặt hàng trái cây được nhiều khách hàng lựa chọn tại Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I. Ảnh: Thảo Nguyên
Mặt hàng trái cây được nhiều khách hàng lựa chọn tại Phiên chợ nông sản an toàn lần thứ I. Ảnh: Thảo Nguyên


Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Hoài Trương-Chư Sê tham gia phiên chợ với các sản phẩm từ cây sa chi. Bà Mai Thị Thủy-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc HTX-cho biết: Chúng tôi đưa đến phiên chợ các sản phẩm: hạt sa chi rang sấy, bột ngũ cốc sa chi, viên nang sa chi uống bổ dưỡng, dầu sa chi... để tiếp cận gần hơn với khách hàng, từ đó có thể nắm bắt thị hiếu tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm dầu sa chi được đánh giá cao và được khách hàng mua nhiều nhất.

“Trước sự tin tưởng của khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao chất lượng các sản phẩm mang nhãn hiệu sa chi Chư Sê để đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng”-bà Thủy chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho hay: Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giúp kết nối thị trường, góp phần thúc đẩy nông nghiệp vượt qua khó khăn. Ngoài mục đích quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông-lâm-thủy sản của địa phương, của hội viên, nông dân, các tổ hợp tác, HTX, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phiên chợ góp phần nâng cao nhận thức của nông dân và người tiêu dùng trong việc nhận biết và lựa chọn sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

“Tại một số địa phương như: Chư Păh, Đak Đoa, Chư Pưh… các phiên chợ nông sản được duy trì thường xuyên với nhiều hiệu ứng tích cực. Tại phiên chợ nông sản lần này, Hội Nông dân không mời những doanh nghiệp, cơ sở lớn mà chỉ tập trung hỗ trợ hội viên, nông dân, chủ yếu là những hộ sản xuất nhỏ lẻ, chưa đủ điều kiện để làm công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản ra thị trường. Đây là dịp để họ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất; qua đó giúp nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tìm kiếm thị trường tiêu thụ”-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin.

NGỌC SANG-THẢO NGUYÊN
 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.