Cô gái xứ Nẫu lan tỏa yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khuôn mặt cụ Tám, 80 tuổi, rạng rỡ niềm vui. Cụ không nói được, chỉ ú ớ nhưng ai nấy đều hiểu được cụ đang rất phấn khởi vì ngôi nhà của mình vừa được sửa lại khang trang, sạch sẽ. Người kết nối lan tỏa tình yêu thương giúp cụ Tám có được niềm vui ấy chính là cô gái trẻ tích cực, năng lượng và nhiệt huyết có nickname “Dân Bùi xứ Nẫu”.

Tên đầy đủ của cô là Bùi Thị Mỹ Dân (SN 1990, quê ở thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn). Tuy đã lập gia đình và sinh sống ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương gần 8 năm nhưng lòng Dân lúc nào cũng hướng về nơi chôn nhau cắt rốn.

Chị Bùi Thị Mỹ Dân (bìa trái) cùng bà con hàng xóm chung vui với cụ Tám khi ngôi nhà được xây sửa xong. Ảnh: NVCC

Chị Bùi Thị Mỹ Dân (bìa trái) cùng bà con hàng xóm chung vui với cụ Tám khi ngôi nhà được xây sửa xong.  Ảnh: NVCC

Dân cho biết gặp cụ Tám (tên thật là Võ Cử, ở thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, sống neo đơn, hằng ngày đi xin, ai cho gì ăn nấy) vào một ngày tháng 10.2024 trên đường về quê. Thấy cụ đẩy xe lăn, giữa trưa nắng, Dân xuống xe biếu cụ ít tiền rồi đi. Đi được một đoạn nhưng thấy cụ đi lại khó khăn, nói cũng không được nên Dân quay lại chở cụ về nhà. “Ban đầu em cũng tính kêu gọi giúp cụ 5 triệu để lo ăn uống thôi nhưng khi vào trong nhà thấy mái ngói dột hết, rồi cụ diễn tả mỗi lần trời mưa lạnh, nhà lại không có hệ thống toilet. Thấy thương quá, em mới kêu gọi mọi người giúp cụ sửa lại ngôi nhà”, Dân chia sẻ.

Sở hữu fanpage “Dân Bùi xứ Nẫu” với hơn 242 nghìn người theo dõi đồng thời là một tiktoker nổi tiếng nên sau vài ngày thông tin được chia sẻ, qua tài khoản của Dân, cộng đồng mạng đã hỗ trợ cụ Tám hơn 120 triệu đồng.

Chỉ sau nửa tháng triển khai, đầu tháng 11.2024, ngôi nhà cụ Tám đã được sửa lại khang trang, tươm tất, đầy đủ đồ gia dụng thiết yếu, với chi phí chỉ hơn 60 triệu đồng. Số tiền còn lại, mỗi tháng Dân sẽ gửi về 2 triệu đồng nhờ chị Hồ Thị Phúc, hàng xóm đưa giúp để cụ Tám chi tiêu.

“Thật tuyệt vời! Có thể thấy đây là mái ấm tình thương được xây dựng bằng tình yêu thương và chia sẻ. Một việc làm vô cùng ý nghĩa, bởi cụ Tám có thể yên tâm, không phải lo lắng khi sắp vào mùa mưa bão”. Đó là bình luận hưởng ứng của đông đảo cộng đồng mạng.

Từ đầu năm đến nay, Dân đã giúp đỡ mọi người với số tiền gần 1 tỷ đồng (bao gồm tiền của Dân và kêu gọi các nhà hảo tâm).

Dân cho biết chị lần đầu tiên làm thiện nguyện cách đây 6 năm - khi vô tình biết đến một gia đình ở phường Đập Đá, TX An Nhơn có 4 người chạy thận nhân tạo. Kể từ đó, như một cái duyên, mọi việc đến với chị theo tự nhiên. Bên cạnh đó Dân được chồng, cha mẹ hai bên hết lòng ủng hộ, tạo động lực để thực hiện việc thiện nguyện.

ÁI TRINH

Có thể bạn quan tâm

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

null