Chung tay giữ gìn bình yên buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với những cách làm sáng tạo, các thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) địa bàn.

Làng Greo Sek (xã Dun) có 261 hộ với 1.063 khẩu. Trước đây, tình hình ANTT trong làng diễn biến khá phức tạp, nhất là nạn trộm cắp tài sản, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông thường xuyên xảy ra. Để ngăn chặn tình trạng này, năm 2020, Chi hội Cựu chiến binh làng đã thành lập mô hình “Tiếng kẻng an ninh trật tự” với 53 thành viên.

Sau khi thành lập, các thành viên đã tiến hành tuần tra, kiểm soát; phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản cho người dân; phân công các thành viên phụ trách từng nhóm hộ gia đình liền kề để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các vụ việc phát sinh.

Từ ngày thành lập đến nay, các thành viên mô hình “Tiếng kẻng an ninh trật tự” làng Greo Sek đã tuần tra, kiểm soát hàng trăm lượt; phát hiện, phối hợp xử lý 6 vụ trộm cắp tài sản; giải tán hàng chục vụ thanh-thiếu niên tụ tập đi xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự.

Cán bộ Công an huyện Chư Sê trao đổi công việc với dân làng Greo Sek, xã Dun. Ảnh: R'Ô HOK

Cán bộ Công an huyện Chư Sê trao đổi công việc với dân làng Greo Sek, xã Dun. Ảnh: R'Ô HOK

Ông Trần Xuân Mộc-Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh làng Greo Sek-cho biết: “Phần lớn thành viên tham gia mô hình đều là người uy tín và có tiếng nói trong cộng đồng nên công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân đã phát huy được hiệu quả. Số ít trường hợp chưa chấp hành tốt, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng Công an xã tiến hành gọi hỏi, răn đe và cùng gia đình theo dõi quản lý”.

Còn ông Lê Hải Đăng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Greo Sek thì cho hay: Công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông được Chi bộ đưa vào nghị quyết hàng tháng. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ thường xuyên triển khai đến toàn bộ đảng viên, đồng thời, phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự chung.

Mặt khác, Chi bộ chỉ đạo các chi hội đoàn thể trong làng thành lập các mô hình ANTT, tổ tự quản; chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã quản lý chặt chẽ các trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ được kiềm chế, nạn trộm cắp tài sản không còn xảy ra.

Tương tự, tại thôn Vinh Hà (xã Ia Blang), phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm triển khai với nhiều cách làm mới. Ông Bùi Hưởng-Công an viên kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn-thông tin: Trước đây, lợi dụng sự chủ quan, lơ là trong việc trông coi, bảo vệ tài sản của người dân, kẻ gian ở nơi khác thường xuyên đến địa bàn để trộm cắp tài sản. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn khiến người dân trong thôn vô cùng hoang mang, bức xúc. Tháng 1-2021, thôn Vinh Hà đã vận động người dân đóng góp kinh phí để đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh phục vụ công tác phòng-chống tội phạm, giám sát địa bàn nhằm bảo vệ tài sản cho người dân. Việc làm này nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

Thôn Vinh Hà lắp đặt các mắt camera an ninh tại các vị trí đông người qua lại. Ảnh: R'Ô HOK

Thôn Vinh Hà lắp đặt các mắt camera an ninh tại các vị trí đông người qua lại. Ảnh: R'Ô HOK

“Đến nay, thôn đã lắp đặt 10 mắt camera (1,8 triệu đồng/mắt) tại các tuyến đường liên thôn, khu vực giao lộ có nhiều phương tiện di chuyển qua lại. Tại các vị trí camera an ninh, chúng tôi cũng lắp đặt thêm bóng đèn chiếu sáng. Dữ liệu và thông tin do camera an ninh ghi lại được truyền trực tiếp về hệ thống giám sát qua điện thoại thông minh của cán bộ thôn để lưu trữ phục vụ công tác nắm tình hình và bảo đảm ANTT trên địa bàn. Từ khi lắp đặt đến nay, chúng tôi đã cung cấp cho lực lượng Công an 3 nguồn tin có giá trị về ANTT; cung cấp hình ảnh để lực lượng Công an xác định, làm rõ nguyên nhân 3 vụ tai nạn giao thông”-ông Hưởng cho biết thêm.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Nguyễn Thái Bình-Đội trưởng Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Chư Sê) cho hay: Toàn huyện có 14 mô hình ANTT, 105 tổ tự quản ANTT với 887 thành viên. Thời gian qua, Công an huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn các mô hình, tổ tự quản ANTT kết hợp với tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho các thành viên. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động các mô hình, tổ tự quản ANTT ngày càng nâng cao.

“Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tổ chức 19 buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho thành viên tổ tự quản ANTT ở các thôn, làng, tổ dân phố. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên tổ tự quản ANTT, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần quản lý, nắm vững tình hình địa bàn và đảm bảo ANTT tại địa phương”-Thiếu tá Bình thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null