Công an huyện Chư Sê: Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài việc triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, việc lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh cũng hỗ trợ công tác điều tra, giải quyết những vấn đề nổi cộm như: tai nạn giao thông, cướp giật, trộm cắp tài sản…

Giám sát an ninh trật tự nhờ camera

Để chủ động phòng-chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, Công an huyện Chư Sê đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các cửa ngõ ra vào thị trấn và một số điểm nhạy cảm về an ninh trật tự, qua đó góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo Đại tá Đỗ Ngọc Viên-Trưởng Công an huyện Chư Sê: Từ khi lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh (ngày 1-3-2017), Công an huyện Chư Sê đã ghi nhận và xử lý nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể,  qua hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera giám sát an ninh, Công an huyện đã phát hiện 143 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các lỗi vi phạm chủ yếu như: dừng, đỗ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

 

Hệ thống camera giám sát đã giúp Công an huyện Chư Sê nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Vĩnh Phúc
Hệ thống camera giám sát đã giúp Công an huyện Chư Sê nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Vĩnh Phúc

Điển hình, ngày 17-5, xe ô tô tải mang BKS 81C-021.78 do Phạm Minh (SN 1973, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) điểu khiển chở cát, đá tông vào dải phân cách cứng, làm trụ đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo, cây xanh bị hư hỏng gây thiệt hại khoảng 84 triệu đồng. Lái xe sau khi gây tai nạn đã điều khiển xe bỏ chạy. Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, Công an huyện đã xác định được chủ phương tiện và người điều khiển, yêu cầu tài xế phối hợp với Ban Quản lý Công trình Đô thị-Vệ sinh Môi trường huyện khắc phục.

Hệ thống camera giám sát an ninh còn giúp lực lượng Công an huyện Chư Sê phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản. Đơn cử là vụ trộm cắp xe máy xảy ra tại quán internet Minh Sương (tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê) vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 15-5. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Chư Sê nhanh chóng trích xuất hình ảnh từ các đầu camera giám sát an ninh tại thời điểm trên, qua đó phát hiện đối tượng Lê Tuấn Anh (SN 1993, trú tại làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê) là thủ phạm trộm cắp chiếc xe mô tô nói trên. Hiện đối tượng đã bị khởi tố. Cũng nhờ camera an ninh giám sát mà đối tượng trộm cắp chiếc xe mô tô vào ngày 10-5 tại tổ dân phố 8, thị trấn Chư Sê đã nhanh chóng bị tóm gọn.

“Từ khi đưa vào hoạt động, hệ thống camera giám sát an ninh đã nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, từ đó tác động mạnh mẽ đến ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đặc biệt, việc ghi nhận và lưu trữ các thông tin hình ảnh đã hỗ trợ cho công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cũng như các vụ việc về an ninh chính trị, phạm pháp hình sự như: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, giúp lực lượng  Công an chủ động hơn trong việc tìm hiểu diễn biến, xác định nguyên nhân, đối tượng”-Đại tá Viên đánh giá.

Nỗ lực kéo giảm tội phạm

Trưởng Công an huyện Chư Sê khẳng định, trong lĩnh vực đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Chư Sê đã thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai thực hiện các chương trình về phòng-chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tội phạm trong tình hình mới”; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy, mua bán người; xây dựng kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp trên, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 39 vụ phạm pháp hình sự, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2016 (39/41 vụ), tổng giá trị thiệt hại tài sản ước tính trên 255 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện đã phát hiện 6 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế; 5 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy…

“Bên cạnh việc hướng dẫn lực lượng Công an xã về công tác nghiệp vụ, giải quyết vụ việc có hiệu quả, chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn chủ động nắm tình hình để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay tại cơ sở; tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ an ninh trật tự, tổ hòa giải, tổ tự quản an toàn giao thông cấp xã nhằm chủ động hơn trong công tác đấu tranh phòng- chống tội phạm”-Đại tá Viên cho biết.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới, Công an huyện Chư Sê sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự; tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chức và quần chúng nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm;   chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội…

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

null