Chung tay "giải cứu" dưa hấu cho nông dân Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày qua, dịch nCoV diễn biến phức tạp khiến việc tiêu thụ dưa hấu tại thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Để góp phần “giải cứu” dưa hấu cho nông dân, nhiều siêu thị, cá nhân trên địa bàn Gia Lai đã tổ chức thu mua và bán không lợi nhuận.
Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Marketing và dịch vụ khách hàng (Siêu thị Co.op Mart Pleiku) cho biết: “Ngay khi có thông tin tình hình tiêu thụ dưa hấu của bà con trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, Ban Giám đốc Siêu thị đã trực tiếp đến khảo sát một số vùng trồng dưa tại thị xã Ayun Pa và thu mua với giá 3.900 đồng/kg. Trong ngày 5-2, Siêu thị đã nhập về 5 tấn dưa và bán ngay hôm sau với giá bằng mức đơn vị thu mua tại ruộng. Sau đó, đơn vị tiếp tục nhập về 2 đợt nữa, nâng tổng lượng dưa hấu thu mua hỗ trợ nông dân lên 15 tấn. Dự kiến, lượng thu mua sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới”. Cũng theo bà Trinh, quá trình khảo sát tại các ruộng dưa, Siêu thị đã tiến hành kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sau đó mới tiến hành thu mua để bán cho người tiêu dùng.  
 Khách hàng mua dưa hấu tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku để hỗ trợ nông dân. Ảnh: V.T
Khách hàng mua dưa hấu tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku để hỗ trợ nông dân. Ảnh: V.T
Cùng với 2 siêu thị Co.op Mart Pleiku và Chư Sê, Siêu thị VinMart Pleiku cũng hỗ trợ thu mua dưa hấu cho nông dân để bán không lợi nhuận với mức giá 3.500 đồng/kg áp dụng từ ngày 7 đến 16-2. Thông tin về việc này, ông Võ Ngọc Trọng-Giám đốc Siêu thị VinMart Pleiku-cho hay: “Siêu thị đã thông qua nhà cung cấp là Hợp tác xã Rau quả An Phú (TP. Pleiku) nhập dưa hấu. Trước mắt, Siêu thị nhập về 10 tấn với giá 3.500 đồng/kg để bán. Thông qua việc tuyên truyền tại điểm bán, khách hàng tham gia ủng hộ khá đông”.
Không chỉ các doanh nghiệp mà rất nhiều cá nhân cũng đã thu mua dưa hấu để bán giúp nông dân. Chị Võ Thị Nguyên Thủy (tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Đẩy mạnh mua dưa hấu trong thời điểm này chính là một việc làm thiết thực giúp đỡ người nông dân. Tôi thấy việc làm này rất ý nghĩa khi nó tác động đến ý thức của mỗi người. Tôi đã cùng một số người bạn đến tận ruộng dưa để thu mua cho bà con, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay tiêu thụ”. Chị Thủy cho biết thêm, với giá bán ra rất rẻ nên người mua ủng hộ rất nhiều, có người mua cả vài trăm ký để làm từ thiện. Ban đầu, giá dưa chỉ 2.000-3.000 đồng/kg nhưng mấy ngày sau khi chiến dịch “giải cứu” lan tỏa sâu rộng thì giá cũng nhích lên theo. Nếu giá tăng lên nữa thì mới mong bà con nông dân bù đắp được phần nào chi phí trong vụ dưa này.
Theo đại diện các siêu thị, lượng dưa hấu của nông dân đã bán ra được khá nhiều. Đặc biệt, thông tin một số cửa khẩu sắp thông quan trở lại khiến các thương lái đang đẩy mạnh thu mua dưa hấu. Giá dưa hấu ngày 9-2 tại một số vùng đã là 5.000 đồng/kg, có nơi thương lái thu mua đến 6.000 đồng/kg. Ông Phạm Ngọc Dự-Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương) cho biết: “Ngay sau khi nắm tình hình về việc tiêu thụ dưa hấu gặp khó khăn, Sở đã tiến hành kết nối với các đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn như Co.op Mart, VinMart để đồng hành hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân. Riêng Co.op Mart Pleiku dự kiến sẽ thu mua 40 tấn, VinMart khoảng chục tấn. Cùng với đó, Sở đã làm việc với một số cơ sở thu mua lớn ở huyện Krông Pa, Ia Pa để kết nối với các đầu mối cung cấp hàng cho các tỉnh, thành đẩy mạnh thu mua. Theo đó, một lượng lớn dưa đã tiêu thụ hết. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, không chỉ dưa hấu mà một số loại nông sản khác cũng sẽ gặp khó khăn về vấn đề tiêu thụ. Do đó, Sở Công thương sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh rau củ quả và các đầu mối cung cấp hàng lớn cho các tỉnh miền Bắc và TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân”.
 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null