Sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8 và 9-12, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Dự án“Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng” tổ chức hội nghị tăng cường năng lực và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị có các ông: Nguyễn Đỗ Anh Tuấn-Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Hà Công Tuấn-nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT (cũ), Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế phát triển Bộ Nông nghiệp và PTNT cũ.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Sơn La; các bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an; Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, Cao su Việt Nam và đại diện các tổ chức, đối tác quốc tế; cùng một số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu cà phê, cao su, gỗ…

cac-dai-bieu-tham-gia-doi-thoai-cong-tu-tim-giai-phap-chuan-bi-thuc-thi-eudr.jpg
Các đại biểu tham gia đối thoại tìm giải pháp chuẩn bị thực thi EUDR. Ảnh: N.D

Thông tin tại hội nghị cho biết, quy định sản xuất hàng hóa không gây mất rừng, suy thoái rừng (EUDR) do Liên minh châu Âu ban hành vào tháng 6-2023 đã đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về tính pháp lý và nguồn gốc các mặt hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường EU.

Việt Nam đã chủ động triển khai các hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế; tổ chức tọa đàm đối thoại kỹ thuật với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để làm rõ các yêu cầu của EUDR, thảo luận lộ trình thực hiện, thống nhất quá trình tuân thủ.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có nhiều cuộc trao đổi cấp kỹ thuật và cấp lãnh đạo với Liên minh châu Âu về giải pháp thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch hành động thích ứng với EUDR theo từng giai đoạn như: xây dựng khung hợp tác công-tư; tìm các giải pháp kỹ thuật phù hợp, xây dựng kênh đối thoại, huy động nguồn lực…

ca-phe-la-mat-hang-nong-san-chu-luc-xuat-khau-cua-gia-lai.jpg
Cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.D

Theo nhìn nhận của các cơ quan chuyên môn, các chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức để đáp ứng EUDR, nhất là dữ liệu định vị, truy xuất nguồn gốc, triển khai hệ thống giám sát chống phá rừng…

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham gia hội nghị tập trung thảo luận và cập nhật công tác chuẩn bị của Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện EUDR.

Cùng với đó, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đối thoại về cơ chế phối hợp, quản trị dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và quản lý vùng nguyên liệu sản xuất không gây mất rừng; đồng thời, khảo sát thực tế tại một số vùng sản xuất tại Gia Lai về điều kiện canh tác và tiềm năng phát triển chuỗi cung ứng không gây mất rừng…

ong-nguyen-van-hoan-pho-giam-doc-so-nong-nghiep-va-moi-truong-gia-lai-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.D

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Gia Lai là địa phương có thế mạnh trong phát triển nông-lâm nghiệp với diện tích cà phê trên 105 ngàn ha, sản lượng hằng năm đạt khoảng 300 nghìn tấn nhân; trong đó 45% xuất khẩu sang thị trường EU.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có hơn 86 ngàn ha cao su, hằng năm năng suất ước đạt 15,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt khoảng 112.119 tấn mủ khô. Tổng khối lượng xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1,3 triệu tấn, thu về 2,32 tỷ USD. Cùng với đó, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ đạt khoảng 900 triệu USD/năm.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các giải pháp thích ứng toàn diện với EUDR như: xây dựng dữ liệu cơ sở cấp tỉnh, cấp xã về khu vực vùng trồng tạo sản phẩm hàng hóa bị ảnh hưởng bởi EUDR; xây dựng triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng đến vùng có gắn với định vị điểm (Points) và ranh giới số (Polygon) của từng vườn đối với các ngành hàng bị ảnh hưởng bởi EUDR.

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, giám sát biến động rừng, kiểm kê theo dõi diễn biến rừng. Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng rừng, vận hành cơ chế đối thoại và đàm phán với EU và các quốc gia thành viên về EUDR và những quy định khác.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã và đang phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như: IDH, GIZ và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, thiết lập cơ sở truy xuất nguồn gốc và bảo vệ rừng.

Kết quả đạt được trong lộ trình thích ứng với EUDR của tỉnh là hành trình kế thừa và thống nhất sau hợp nhất 2 tỉnh quản lý đồng bộ từ khâu trồng, thu hoạch (vùng cao nguyên) đến chế biến, xuất khẩu (vùng duyên hải), tạo chuỗi cung ứng khép kín và minh bạch.

“Quy định chống mất rừng của châu Âu không chỉ là hàng rào kỹ thuật mà còn là cú hích để tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp trong bối cảnh Gia Lai vừa có vùng nguyên liệu cà phê, cao su rộng lớn vừa là trung tâm chế biến và xuất khẩu gỗ hàng đầu khu vực…”-ông Hoan nói.

cao-su-la-mat-hang-xuat-khau-chu-luc.jpg
Ngành hàng cao su chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp thích ứng với EUDR. Ảnh: N.D

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn-Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng gắn liền với các tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững, EUDR đặt ra yêu cầu rất cao về nguồn gốc và tính hợp pháp của sản phẩm nông lâm sản.

Đây là những yêu cầu có tác động trực tiếp đến các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su và gỗ, có sự tham gia sản xuất của hàng triệu nông hộ và hàng nghìn doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương, nhất là khu vực Tây Nguyên.

"EUDR không chỉ là một thách thức mà còn là cơ hội quan trọng để Việt Nam nâng cấp hệ thống quản trị tài nguyên rừng, quy hoạch sử dụng đất, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện cơ chế truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi cung ứng bền vững trong những năm tới"-ông Tuấn nhìn nhận.

ong-nguyen-do-anh-tuan-vu-truong-vu-hop-tac-quoc-te-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn-Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.D

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, hội nghị là cơ hội để chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam, trong đó tập trung vào 3 mục tiêu trọng tâm. Đầu tiên là cập nhập tình hình chuẩn bị của Việt Nam cũng như diễn biến quốc tế trong quá trình thực thi EUDR để nắm bắt kịp thời các yêu cầu, thay đổi và kinh nghiệm quốc tế giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, chủ động đề ra những giải pháp ưu tiên.

Tiếp theo là tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp cà phê, cao su, gỗ giữa các cơ quan quản lý và đối tác quốc tế. Đây là nền tảng thống nhất cơ chế phối hợp, quản trị dữ liệu, truy xuất nguồn gốc quản lý vùng nguyên liệu không gây mất rừng.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác công-tư và huy động nguồn lực quốc tế về tài chính, kỹ thuật, công nghệ... là điều kiện quan trọng để Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

"Những nhiệm vụ trên không chỉ phục vụ yêu cầu tuân thủ EUDR, mà còn là bước đi chiến lược giúp Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị trường xuất khẩu nông-lâm sản sang EU”-ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh EUDR sắp được áp dụng, hội nghị là bước chuẩn bị quan trọng của Việt Nam trong lộ trình phát triển ngành nông nghiệp bền vững, minh bạch, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

null