Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành:Năm 2019 phải siết chặt kỷ cương hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Theo Nghị quyết 145/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh, năm 2019 sẽ có trên 1.842 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương được phân bổ cho đầu tư phát triển. Trong đó, vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí là 866,3 tỷ đồng (vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư là 586,3 tỷ đồng, vốn phân cấp cho cấp huyện, thị xã, thành phố đầu tư 280 tỷ đồng); tiền sử dụng đất 755 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết 125 tỷ đồng; vốn chưa phân bổ kế hoạch năm 2018 chuyển sang 2019 là 96,33 tỷ đồng.
Về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, theo Nghị quyết 148/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, năm 2019, dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn Trung ương giao là trên 4.503,6 tỷ đồng; địa phương xây dựng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 4.905 tỷ đồng trở lên. Tổng thu ngân sách địa phương là 12.288 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 là 12.283,5 tỷ đồng, trong đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương là trên 10.318 tỷ đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu trên 1.965 tỷ đồng.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ngành và địa phương chú ý tới một số mục tiêu lớn để có những biện pháp triển khai, phấn đấu trong năm 2019 như: tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,1-8,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 49,78-49,83 triệu đồng; toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt 500 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.905 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 26.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,84%... Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm kế cuối của kế hoạch 5 năm, tỉnh phải tiếp tục nỗ lực vượt lên. Cùng với việc phát huy những mặt tích cực (phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thích ứng với các cơ chế thị trường mới) thì cần dự lường những vấn đề như: hạn hán có thể gây ảnh hưởng tới mục tiêu trồng rừng; ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc... Do đó, các ngành, địa phương cần tập trung khắc phục những yếu kém của năm 2018, nhất là yếu kém trong điều hành, quản lý cán bộ, kiểm tra, giám sát. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, lấy năm 2019 là năm siết chặt kỷ cương hành chính...
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null