Chư Sê nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, theo bộ tiêu chí mới (giai đoạn 2021-2025), Chư Sê đang gặp khó trong việc củng cố, duy trì các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn trước. Thực tế đó đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, ngành và người dân.

laynong-thon-xa-bar-maih-cung-doi-thanh-nhanh-chong-tu-khi-trien-khai-chuong-tring-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-ntm.jpg
Theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xã Bar Măih chỉ còn đạt chuẩn 15/19 tiêu chí. Ảnh: N.Q

Với sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cuối năm 2019, xã Bar Măih được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân trên địa bàn từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 thì đến cuối năm 2024, xã chỉ còn đạt chuẩn 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí “rớt hạng” gồm: giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; tỷ lệ nghèo đa chiều; môi trường và an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Thương-Chủ tịch UBND xã Bar Măih-cho biết: Nhiều tuyến đường trục thôn, làng, đường giao thông nội đồng được đầu tư từ lâu nên xuống cấp, hư hỏng; nhiều hạng mục cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư trước đó không đảm bảo các tiêu chí về diện tích, trang-thiết bị… Đặc biệt, theo tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 thì tỷ lệ nghèo đa chiều (bao gồm cả tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo) phải đạt 8,5% là một thách thức không nhỏ đối với xã. Theo rà soát, đến cuối năm 2024, tỷ lệ nghèo đa chiều của xã còn 14,97%.

“Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đặc biệt, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất gắn với thành lập mới và củng cố hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có cơ sở thu mua, nhà máy chế biến, từng bước hình thành chuỗi sản xuất bền vững và hiệu quả nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM”-Chủ tịch UBND xã Bar Măih cho biết.

laytu-khi-co-cong-trinh-thuy-loi-plei-keo-doi-song-nguoi-dan-ayun-da-co-nhieu-doi-thay-nong-thon-khoi-sac-hon.jpg
Từ khi có công trình thủy lợi Plei Keo, đời sống người dân Ayun đã có nhiều đổi thay, nông thôn khởi sắc. Ảnh: Nguyễn Quang

Đối với xã đặc biệt khó khăn như Ayun thì các tiêu chí trong bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 như thu nhập, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm... càng khó thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Hợp-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun-cho hay: Những năm qua, các cấp, ngành đã quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là sau khi công trình thủy lợi Plei Keo đưa vào sử dụng, đời sống người dân cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày.

Tuy nhiên, Ayun là xã vùng khó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 98% dân số, trình độ dân trí chưa cao, tập quán canh tác của người dân tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn tương đối lạc hậu. Chính vì vậy, việc triển khai chương trình xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Qua rà soát, xã chỉ mới đạt 9/19 tiêu chí.

“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, xã cũng đã tích cực kết nối, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định sản phẩm nông sản của người dân, giúp nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, hiện nay, con đường độc đạo nối trung tâm xã ra bên ngoài đang được triển khai đầu tư nhưng tiến độ tương đối chậm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công”-ông Hợp nói.

Trao đổi với P.V, bà Trương Thị Tường Vy-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-nêu giải pháp: Huyện tiếp tục triển khai các giải pháp để duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 12 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2015-2020.

Đồng thời, tập trung hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện; đẩy mạnh huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư cho 2 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM (xã Ia Ko và Ayun). Tiếp tục xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chế biến góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã được công nhận đạt chuẩn NTM để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình xây dựng đã lâu, hiện bắt đầu hư hỏng, xuống cấp…

Có thể bạn quan tâm

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

Xây dựng Ayun Pa văn minh, hiện đại, xứng tầm khu vực

Xây dựng Ayun Pa văn minh, hiện đại, xứng tầm khu vực

(GLO)- Ngày 20-8, Ðảng bộ phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng về một đô thị Ayun Pa văn minh, hiện đại, giàu đẹp, xứng tầm khu vực.

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu biên giới

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Púch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho xã biên giới, nơi ý Đảng và lòng dân hòa quyện tạo thành sức mạnh để xây dựng quê hương vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng-an ninh.

null