Chư Pưh: Sơ kết công tác cải cách hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-9, UBND huyện Chư Pưh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.
 

Ảnh: Lê Trang
Ảnh: Lê Trang

Trong 9 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện các cơ quan, đơn vị  trên địa bàn huyện Chư Pưh thực hiện nhiệm vụ  tốt công tác CCHC, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả, nghiêm túc. Huyện ban hành 11 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC; tổ chức kiểm tra  công tác cải cách hành chính tại 9 xã, thị trấn; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phục vụ tốt việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Việc niêm yết, công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật, 9 tháng đầu năm, huyện tiếp nhận 4.348 hồ sơ, giải quyết  đúng và trước hạn hơn 3.864 hồ sơ đạt tỷ lệ 88,87%. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công cũng  được  huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, mạng nội bộ, thư điện tử trong công tác, cung cấp thông tin trên mạng điện tử; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác cải cách hành chính huyện vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tập trung quan tâm đến công tác CCHC; việc phối hợp giữa các sở, ngành và huyện chưa thực sự tốt dẫn đến  một số hồ sơ giải quyết chưa kịp thời  nhất là trong lĩnh vực đất đai.
 
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong 3 tháng cuối năm, UBND huyện đề ra một số giải pháp như: tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát rà soát, sửa đổi, thực hiện liên thông nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân; tiếp tục thực hiện triển khai cơ chế một cửa, một của liên thông hiện đại tại một số xã trên địa bàn huyện trong năm 2017; tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác trình độ nghiệp vụ, nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, hành chính Nhà nước, nhất là việc sử dụng, phần mềm quản lý văn bản điều hành tại bộ phận 1 cửa…

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null