Chư Pưh: Nỗ lực hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngành chức năng huyện Chư Pưh đang tập trung khắc phục những khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm về giao thông nông thôn, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra với chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế.
Nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển, năm 2018, huyện Chư Pưh đã giao cho các đơn vị đầu tư xây dựng mới 40 công trình, trả nợ 20 công trình với tổng kế hoạch vốn trên 114 tỷ đồng. Trong đó, huyện đã dành trên 65 tỷ đồng để đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa 35 công trình giao thông nông thôn và đường nội thị bị hư hỏng, xuống cấp.
Đường 6C đã xuống cấp nhiều năm nay, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào màu mưa. Ảnh: Q.T
Đường 6C đã xuống cấp nhiều năm nay, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào màu mưa. Ảnh: Q.T
Cụ thể, các tuyến đường liên xã gồm: Ia Le, Ia Blứ, Ia Rong, Ia Hla, Chư Don, thị trấn Nhơn Hòa; 6 tuyến đường nội thị thị trấn Nhơn Hòa và đường 6C là những công trình trọng điểm được huyện đặc biệt quan tâm tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành đưa vào phục vụ việc đi lại, sản xuất của người dân. Các con đường này từ nhiều năm nay đã bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng khiến cho việc đi lại cũng như sản xuất, buôn bán của người dân trên địa bàn các xã gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, đường 6C dài gần 18 km (từ xã Ia Hrú đi Ia Dreng, Ia Hla và đi huyện Chư Prông), đường liên xã từ Ia Le đi Ia Blứ dài khoảng 10 km, đường liên xã từ thị trấn Nhơn Hòa đi xã Chư Don… có nhiều đoạn đã bị hư hỏng nặng, đi lại khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Trước thực trạng đó, từ các nguồn vốn của Trung ương và tỉnh, huyện Chư Pưh đã đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường này nhằm kết nối giao thông từ trung tâm huyện đến các xã. Theo ông Trần Viết Thanh-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Pưh, khó khăn lớn nhất hiện nay mà huyện gặp phải trong quá trình triển khai thi công các công trình giao thông là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Hiện huyện đang chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành họp dân, tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ dự án các công trình cũng như triển khai tốt công tác đấu thầu, giao thầu… để đảm bảo các công trình thi công đúng tiến độ với chất lượng cao. Đồng thời, phát huy tốt sự phối-kết hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công, đơn vị quản lý, sử dụng công trình, đặc biệt là công tác giám sát cộng đồng; phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa các phòng, ban của huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công hoàn thành khối lượng cũng như đảm bảo chất lượng các công trình…
“Đến thời điểm này, hầu hết các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Chư Pưh đang được triển khai theo đúng tiến độ. Đa số các công trình trả nợ năm 2017 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; tiến độ giải ngân đến nay đạt trên 16 tỷ đồng, đạt trên 30,6%”-ông Thanh cho biết thêm.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn hơn 124 tỷ đồng

Khởi công dự án du lịch ven sông Kôn với tổng vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 18-10, tại xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Phát tổ chức khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và thương mại, dịch vụ ven sông Kôn. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng.

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

Hộ, cá nhân kinh doanh thu đến 10 tỷ đồng có thể được nộp thuế theo doanh thu

(GLO)- Chính phủ đề xuất cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập hoặc theo tỷ lệ nhân với doanh thu tính thuế. Chính sách hướng đến đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

(GLO)- Từ ngày 16-10, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như trước. Đây là thay đổi đáng chú ý tại Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

null