Chư Pưh: Nhiều bể bơi trong trường học hư hỏng gây lãng phí ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2018 và 2020, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đầu tư xây dựng 7 bể bơi thông minh tại các trường tiểu học và THCS với kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số này có 3 bể bơi hoạt động chưa thật sự hiệu quả, thậm chí có bể bơi chưa sử dụng ngày nào đã bị hư hỏng, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

Hầu hết các bể bơi có diện tích từ 150 đến 300 m² với các trang-thiết bị cần thiết như: máy lọc nước, máy bơm nước, giếng khoan, mái che, phòng thay đồ để phục vụ nhu cầu học bơi của học sinh. Được biết, mỗi năm, huyện Chư Pưh còn hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/bể bơi để mua dung dịch vệ sinh, trả tiền điện, nước. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, một số bể bơi đã bị xuống cấp. Nguyên nhân là do mưa bão gây hư hại, một phần là thiếu kinh phí để duy trì hoạt động, nhân lực vận hành nên các thiết bị không được kiểm tra và sửa chữa thường xuyên khiến nhiều bể bơi chưa sử dụng đúng với mục đích ban đầu, gây lãng phí.

Bể bơi tại Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) chưa sử dụng ngày nào nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: M.N

Bể bơi tại Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) chưa sử dụng ngày nào nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: M.N

Đơn cử, bể bơi tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (thị trấn Nhơn Hòa) chỉ hoạt động được một thời gian ngắn rồi ngừng từ năm 2018 đến nay do thiếu kinh phí duy trì. Hiện bể bơi này chỉ còn là nơi tích tụ nước mưa. Anh Nguyễn Bá Thành-phụ huynh học sinh-nói: “Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân có bể bơi nhưng không hoạt động. Vì vậy, các cháu nhỏ đến bây giờ cũng chưa được học kỹ năng bơi. Tôi thấy tiếc vì số tiền đầu tư lớn nhưng bể bơi chưa sử dụng đúng với mục đích ban đầu đưa ra”.

Tương tự, bể bơi tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ia Blứ) được đầu tư với nguồn kinh phí hơn 780 triệu đồng. Do bị gió làm hư phần mái che khiến cho việc học bơi của học sinh bị tạm dừng từ nhiều tháng nay để chờ huyện bố trí kinh phí sửa chữa. Đối với Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (xã Ia Hrú) thì năm 2018 đã được đầu tư hơn 440 triệu đồng để xây dựng bể bơi. Thế nhưng, chưa hoạt động ngày nào thì bị bão số 9 làm hư hỏng phần mái che và bị bỏ mặc cho nắng mưa gần 5 năm nay. Theo ghi nhận của P.V, bên ngoài thì cỏ dại, dây leo bò tràn lan; bên trong bể bơi nước đã chuyển sang màu xanh rêu trở thành nơi trú ngụ của ếch nhái, nòng nọc và muỗi.

Ông Nguyễn Văn Thuận-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh Hùng Núp-cho biết: Ông về nhận công tác vào năm 2021. Lúc này, bể bơi đã bị hư hỏng. Qua nắm thông tin, phần mái che bị hư hỏng là do bão số 9 năm 2019 gây ra. Từ năm 2022, nhà trường đã xin kinh phí để bố trí sửa chữa. Mới đây, huyện mới có quyết định cấp 270 triệu đồng để sửa bể bơi, nhà vệ sinh và phòng học. Tuy nhiên, ông Thuận cũng nêu băn khoăn: Bể bơi bị bỏ ngoài trời nhiều năm nay, một số hạng mục đã xuống cấp. Chính vì vậy, nếu sửa phần mái che thì phần bạt quanh hồ bơi bị bục rách thì càng lãng phí hơn.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh Hùng Núp: “Để sửa chữa tất cả hạng mục trên thì phần kinh phí này không đủ. Chính vì vậy, đơn vị thi công đang xin ý kiến ưu tiên kinh phí để sửa lại bể bơi. Tôi mong sau khi sửa chữa bể bơi thì huyện cũng cần xem xét bổ sung giáo viên chuyên môn để tổ chức việc dạy bơi cho học sinh. Vì hiện tại, giáo viên thể dục của nhà trường (được cấp chứng chỉ dạy bơi) đã dạy trên lớp đủ số tiết theo quy định nếu tăng cường dạy bơi thì phải trả thêm tiền ngoài giờ”.

Đầu tư hơn 440 triệu đồng nhưng bể bơi tại Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) chưa hoạt động đã bị xuống cấp, bỏ hoang gần 5 năm nay. Ảnh: Minh Nguyễn

Đầu tư hơn 440 triệu đồng nhưng bể bơi tại Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) chưa hoạt động đã bị xuống cấp, bỏ hoang gần 5 năm nay. Ảnh: Minh Nguyễn

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Anh-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-cho biết: Huyện đã bố trí cấp kinh phí cho các trường để sửa chữa bể bơi hư hỏng, chậm nhất là đến cuối năm, các bể bơi này sẽ hoạt động trở lại. Ngoài Trường Tiểu học Anh Hùng Núp, huyện cũng cấp kinh phí cho Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 125 triệu đồng, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh 45 triệu đồng để sửa chữa các phần hư hỏng của bể bơi.

Lý giải về việc các bể bơi bị hư hỏng trong thời gian dài nhưng chậm khắc phục, ông Nguyễn Văn Anh cho rằng, ngoài nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, một phần là do các trường không có kinh phí sửa chữa phải đề xuất xin nguồn từ huyện dẫn đến việc chậm khắc phục sửa chữa. “Ngoài kinh phí hỗ trợ của huyện mỗi năm 20 triệu đồng để duy trì hoạt động bể bơi thì các trường cần tiếp tục xã hội hóa thêm phần chi phí bảo dưỡng, thay nước, hóa chất, công người phục vụ, hướng dẫn bơi. Còn về công tác chuyên môn, các giáo viên thể dục, hướng dẫn bơi tại các trường đã được tập huấn cấp chứng chỉ tổ chức các hoạt động bơi cho các em học sinh”-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

null