Chư Pưh đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và các nguồn vốn lồng ghép khác, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi.
Tuyến đường làng Bê Tel (xã Ia Rong) từ quốc lộ 14 đi vào khu vực sản xuất của người dân những năm trước vốn là đường đất rộng khoảng 3 m, mùa mưa thì lầy lội còn mùa nắng thì bụi bặm. Vì vậy, việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Trước thực tế đó, cuối năm 2019, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện đã đầu tư bê tông hóa tuyến đường này để giúp người dân trong làng và những hộ có đất sản xuất đi lại thuận tiện hơn.
Ông Rmah Luên (làng Bê Tel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) bên con đường được bê tông hóa chạy qua nhà. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Rmah Luên (làng Bê Tel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) bên con đường được bê tông hóa chạy qua làng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Rmah Luên (làng Bê Tel) phấn khởi cho biết: “Được sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân dọc hai bên đường tự nguyện hiến đất lùi hàng rào mỗi bên thêm 0,5 m để con đường thêm thẳng, rộng rãi, thuận lợi trong việc lưu thông và vận chuyển nông sản ra quốc lộ 14. Đây là bước tạo đà để bà con phát triển sản xuất, không lo bị thương lái ép giá nông sản nữa”.

Theo tổng hợp của Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Pưh, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và các nguồn vốn lồng ghép khác, trong năm 2020, huyện đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã giúp người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa; đồng thời, từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông trong chương trình xây dựng NTM ở 8 xã của huyện.
Đến nay, hệ thống đường giao thông từ các xã về trung tâm huyện đã được cứng hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa đạt trên 70%; tỷ lệ cứng hóa đường làng sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt trên 50%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận lợi quanh năm đạt khoảng 70%... Đặc biệt, 7/8 xã đã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.
Thi công nâng cấp đường liên xã Ia Hrú-Ia Dreng-Ia Hla. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thi công nâng cấp đường liên xã Ia Hrú-Ia Dreng-Ia Hla. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Nguyễn Tuấn Hiệp-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Pưh-cho biết: Đến nay, nhiều tuyến đường đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, tỷ lệ người dân tham gia đóng góp còn ít bởi điều kiện kinh tế khó khăn. Đặc biệt, do địa hình phức tạp nên chi phí đầu tư cao.

“Kết quả đạt được trong những năm qua tạo tiền đề để huyện tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn ở các xã. Riêng trong năm 2021, huyện dự kiến đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng và duy tu, sửa chữa khoảng 46 công trình từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với tổng kinh phí trên 36 tỷ đồng”-ông Hiệp thông tin thêm.
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.