Chư Prông: Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện biên giới Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được triển khai phù hợp với thực tiễn, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Ông Đặng Thái Hào-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy-cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, sát với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đều gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, toàn huyện có 29 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội với các mô hình như: trồng lúa nước, nuôi dê, trồng sầu riêng, thắp sáng đường quê, xây dựng nông thôn mới...

Lãnh đạo huyện Chư Prông tham quan mô hình lúa nước của người dân làng Klăh, xã Ia Mơr. Ảnh: P.D

Lãnh đạo huyện Chư Prông tham quan mô hình lúa nước của người dân làng Klăh, xã Ia Mơr. Ảnh: P.D

Để khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống kênh mương thuộc công trình thủy lợi Ia Mơr, đồng thời giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong trồng trọt, cấp ủy, chính quyền xã Ia Mơr đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cũng như xây dựng, triển khai mô hình điểm. Sau một thời gian cải tạo đất, dẫn nước về ruộng, xã triển khai gieo sạ, chăm sóc vụ lúa Đông Xuân 2021-2022 trên diện tích 8,25 ha. Năng suất lúa bình quân đạt 6 tấn/ha. Từ kết quả này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với xã triển khai mô hình sản xuất lúa nước vụ mùa trên diện tích 10 ha với 18 hộ tham gia.

Ông Rơ Mah Tuýt (làng Klăh) phấn khởi cho hay: “Trước đây, gia đình mình gieo trồng 7 sào lúa 1 vụ, thời gian kéo dài 6 tháng, năng suất chỉ đạt 2-3 tạ/sào. Cũng diện tích này, vụ mùa năm nay, mình áp dụng kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bón phân theo hướng dẫn thì năng suất đạt 7 tạ/sào. Mình bán một phần lúa thu hoạch được với giá gần 7.000 đồng/kg, số còn lại phơi khô để ăn dần”.

Tận thấy cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất ổn định ở cả 2 vụ/năm, nhiều hộ dân đã thay đổi nhận thức, chủ động san ủi mặt bằng, làm kênh mương dẫn nước và bắt tay vào gieo sạ lúa. Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-thông tin: “Cánh đồng làng Klăh có tổng diện tích 70 ha. Bà con đều gieo trồng lúa nước 2 vụ với các giống cho năng suất cao như: HT1, Đài Thơm 8, ST25, N25. Với năng suất bình quân đạt 7 tấn lúa/ha/vụ, đời sống của nhiều hộ dân trong làng đang dần cải thiện. Năm 2023, làng Klăh giảm được 10 hộ nghèo”.

Không chỉ mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế, phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Nhằm giúp người dân đổi mới cách thức treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, Tết và trong các sự kiện trọng đại, năm 2021, xã Ia Piơr đã triển khai mô hình “Cột cờ Tổ quốc”.

Ông Phan Văn Hiệp-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Piơr-cho biết: “Trước tiên, xã tuyên truyền, vận động các hộ dân sống dọc hai bên trục đường liên thôn, liên xã thực hiện. Người dân các thôn: 5, 6, 8 và làng Me đã tích cực tham gia bằng việc làm khung sắt theo mẫu mã, kích thước đồng nhất. Mỗi khi có thông báo của địa phương, các hộ đồng loạt treo cờ Tổ quốc phía trước nhà, tạo thành con đường cờ rực rỡ, trang trọng. Đến nay, mô hình đã nhân rộng ra thôn Yên Hưng, Tân Thanh. Việc triển khai mô hình đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân và góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Các trục đường làng Phun Thanh ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: P.D

Các trục đường làng Phun Thanh ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: P.D

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay, huyện Chư Prông có 7 xã và 8 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đề cập việc phấn đấu xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2023-2025, ông Kpă Dan-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phun Thanh (xã Ia Băng) cho hay: “Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng làng nông thôn mới gắn với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, làm nhà tiêu hợp vệ sinh; trồng cây xanh tạo bóng mát, duy trì mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”...

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Prông cho biết thêm: Để lan tỏa hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền và chú trọng công tác tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở. Từ đó, huyện xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bàu Cạn

(GLO)- Sáng 10-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và làm việc với hệ thống chính trị xã Bàu Cạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

Thắt chặt mối giao lưu nhân dân Việt - Pháp

(GLO)- Chiều ngày 9-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt - Pháp phối hợp tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 236 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789 - 14-7-2025), với sự tham dự của đông đảo đại biểu, nhà khoa học và bạn bè Pháp đang làm việc, nghiên cứu tại Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh, chiều 9-7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Chủ tịch xã sau sáp nhập có quyền gì?

Từ 1.7, Chủ tịch UBND cấp xã đảm nhận những nhiệm vụ và quyền hạn như lãnh đạo và điều hành công việc của UBND; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành hiến pháp, pháp luật...

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

Tiếp sức những mầm xanh trên miền biên giới

(GLO)- Những năm qua, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường” được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khu vực biên giới được vững bước tới trường, hướng đến một tương lai tươi sáng.

null