Qua thống kê, trên địa bàn huyện Chư Prông có 1.078 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 997 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà và 81 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 62,25 tỷ đồng.
Triển khai chương trình, huyện đã ứng trước nguồn kinh phí dự phòng để xây dựng nhà ở cho 28 hộ có công với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện sử dụng nguồn tiết kiệm chi 5% với tổng kinh phí 4,281 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.
Bên cạnh đó, các cấp, ngành còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm kinh phí và vận động các hộ đối ứng thêm kinh phí, ngày công để đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch. Tính đến ngày 21-2, toàn huyện có 78 căn nhà tại 19/20 xã, thị trấn đã được khởi công xây dựng, sửa chữa.
Ông Đào Quang Bình-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-cho biết: Toàn xã có 32 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà và 2 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà với tổng kinh phí dự kiến 1,98 tỷ đồng. Đến nay, xã đã vận động các hộ đối ứng thêm hơn 1 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà.
Bên cạnh đó, xã cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được hơn 48 triệu đồng.
“Hiện tại, xã đang tiếp tục huy động thêm kinh phí hỗ trợ và đẩy nhanh việc khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra”-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn thông tin thêm.
Xã Ia Drang có 49 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Theo Chủ tịch UBND xã Trịnh Quốc Thanh: Đến nay, 20 hộ đối ứng thêm được 650 triệu đồng để làm nhà. Xã cũng vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ thêm 250 triệu đồng.
“Đến thời điểm này, toàn xã có 10 căn nhà được khởi công xây dựng. Hiện tại, xã đang tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm kinh phí để giúp các hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhất là những hộ không có khả năng đối ứng kinh phí”-ông Thanh cho hay.
Được hỗ trợ xây dựng nhà ở, chị Rơ Mah Văn (làng Xung Beng, xã Ia Drang) đã đối ứng thêm 50 triệu đồng để căn nhà rộng rãi, khang trang hơn. Chị Văn cho biết: Năm 2004, gia đình chị được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Chương trình 134. Đến nay, căn nhà đã xuống cấp. Vì thế, khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm nay, chị rất phấn khởi.
“Thu nhập của gia đình tôi chỉ trông vào 300 cây cà phê và tiền làm thuê. Vụ vừa rồi, cà phê được mùa, được giá nên gia đình lãi gần 40 triệu đồng. Cùng với số tiền đó, gia đình tôi vay thêm 10 triệu đồng để xây dựng nhà rộng rãi hơn”-chị Văn hồ hởi nói.
Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Chư Prông cũng gặp không ít khó khăn, nhất là việc sử dụng kinh phí 5% để thực hiện chương trình còn lúng túng do chưa có văn bản hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán. Bên cạnh đó, một số hộ không có khả năng đối ứng thêm kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Tính đến ngày 21-2, huyện Chư Prông có 26 căn nhà được Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí 1,56 tỷ đồng; 4 căn nhà do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ ngày công và kinh phí 280 triệu đồng để xây dựng. Ngoài ra, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải tài trợ 1 tỷ đồng để huyện triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở.
Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện đã phân công các thành viên tích cực bám cơ sở để kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.
Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về kinh phí, vật liệu xây dựng; vận động các gia đình đối ứng thêm kinh phí và đảm bảo mặt bằng, đất đai… để xây dựng, sửa chữa nhà ở, phấn đấu hoàn thành chương trình trước ngày 30-6-2025.
Ngày 26-2, UBND huyện đã tổ chức lễ phát động ủng hộ phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Hạnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.
“Mỗi người dân, mỗi tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phát huy hết khả năng, tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để chung tay, góp sức tạo phong trào thi đua sâu rộng, thực chất, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn huyện”-Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.