Từ khóa: Chung tay

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Chung tay phòng-chống đại dịch

Chung tay phòng-chống đại dịch

(GLO)- Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, từ ngày 31-5 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 7 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Điều đó thể hiện sự chung tay của các cấp, các ngành và đông đảo người dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Chung tay góp quỹ phòng-chống Covid-19

Chung tay góp quỹ phòng-chống Covid-19

(GLO)- Sau hơn 1 năm hoành hành trên thế giới, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Tại Việt Nam, với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc“ của cả hệ thống chính trị và người dân, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, đại dịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cũng như tính mạng của người dân.
Thảo thơm những suất cháo từ thiện

Thảo thơm những suất cháo từ thiện

(GLO)- Mới 5 giờ 30 phút, dọc hành lang và khu vực lân cận dãy nhà E1 (trước bếp ăn từ thiện do chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã thấy đông đảo người nhà và bệnh nhân tay cầm cà mèn, tô đứng chờ.
Chung tay vì lợi ích cộng đồng

Chung tay vì lợi ích cộng đồng

(GLO)- Trong 5 năm qua, Chi bộ thôn 3 (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Ban Nhân dân thôn, các hội, đoàn thể vận động người dân xây dựng cuộc sống mới, chung sức vì lợi ích cộng đồng.
Kỳ 1: Hiệu quả từ các mô hình điểm

Kỳ 1: Hiệu quả từ các mô hình điểm

(GLO)- Rác thải sinh hoạt luôn là vấn đề nóng đối với các địa phương của tỉnh Gia Lai. Theo đó, việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền và người dân.
Các cơ sở làm đẹp ở Pleiku chung tay đẩy lùi Covid-19

Các cơ sở làm đẹp ở Pleiku chung tay đẩy lùi Covid-19

(GLO)- Dịp cuối năm là thời điểm “ăn nên làm ra“ của dịch vụ làm đẹp. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, không khí tại các spa, salon tóc, tiệm nail… trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) trở nên đìu hiu, vắng khách. Thậm chí, nhiều chủ tiệm còn chủ động đóng cửa nghỉ Tết sớm nhằm chung tay phòng-chống đại dịch.
Tuổi trẻ Chư Sê: Chung tay tu sửa đường giao thông

Tuổi trẻ Chư Sê: Chung tay tu sửa đường giao thông

(GLO)- Trên địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai có nhiều tuyến đường do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tự quản, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, những việc làm cụ thể đó đã tạo sức lan tỏa, làm thay đổi ý thức và hành vi của cộng đồng dân cư.
An Khê: Chung tay vì làng quê giàu đẹp

An Khê: Chung tay vì làng quê giàu đẹp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã An Khê luôn chú trọng huy động sức dân cùng tham gia. Nhờ đó, đến nay, 5/5 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI đề ra.
Hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo"

Hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo"

(GLO)- Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) và 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12), trong 2 ngày 12 và 13-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung Gia Lai, Chi nhánh Viettel Gia Lai và Công ty TNHH Dana Ford Gia Lai tổ chức hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo“ tại 3 xã: Krông Năng, Ia Reh và Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam vẫn để lại di chứng nặng nề cho nhiều thế hệ, gia đình. Vì vậy, chung tay xoa dịu nỗi đau này là trách nhiệm của mỗi người và của cộng đồng.