Tuổi trẻ Chư Sê: Chung tay tu sửa đường giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai có nhiều tuyến đường do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tự quản, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, những việc làm cụ thể đó đã tạo sức lan tỏa, làm thay đổi ý thức và hành vi của cộng đồng dân cư.
Lâu nay, người dân làng Greo Pết (xã Dun) đã quen với hình ảnh ĐVTN thường xuyên tham gia giữ gìn tuyến đường trong làng xanh-sạch-đẹp. Từ tháng 3-2018, chi đoàn làng Greo Pết đảm nhận công việc tự quản con đường dài hơn 700 m từ đầu làng tới cuối làng. Đây là đường cấp phối nên mùa mưa thường bị sụt lún, mùa nắng bụi đỏ bay mù mịt gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại. Nhận thấy cần phải có sự chung tay góp sức của tuổi trẻ để thay đổi con đường này, chi đoàn làng Greo Pết đã chủ động đăng ký tự quản và bắt tay vào triển khai các phần việc cụ thể.
 Đoàn viên, thanh niên làng Greo Pết (xã Dun) sửa chữa đoạn đường tự quản tại làng. Ảnh: T.D
Đoàn viên, thanh niên làng Greo Pết (xã Dun) sửa chữa đoạn đường tự quản tại làng. Ảnh: T.D
Bí thư Đoàn xã Dun Tạ Thị Ngọc Yến cho biết: “Hàng tháng, ĐVTN trong làng tập trung phát quang, quét dọn, khơi thông rãnh thoát nước, đắp lề, bảo dưỡng đoạn đường này. Vào mùa mưa thì không kể thời gian, thấy đường sụt lún là ngay lập tức các bạn ĐVTN cùng nhau san lấp, giúp dân đi lại thuận tiện. Hiện giờ, đường đã thực sự thông thoáng, sạch đẹp. Đây là con đường tự quản tốt nhất của Đoàn xã Dun”. Đoàn viên Rơlan Puih (làng Greo Pết) chia sẻ: “Dù bận công việc đến đâu, khi chi đoàn triển khai các phần việc, tôi và các ĐVTN đều tham gia đông đủ. Hàng ngày đi lại, nhìn tuyến đường của làng mình sạch đẹp, tôi thấy vui vì trong đó có phần đóng góp của mình”.
Tương tự, ĐVTN Đoàn xã Ia Hlốp cũng đảm nhận nhiều tuyến đường tự quản trên địa bàn xã. Chị Nguyễn Thị Hoài Thu-Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp-cho hay: “Hiện nay, Đoàn xã có 14 tuyến đường tự quản. Hầu hết ĐVTN tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao. Theo phân công, các chi đoàn sẽ luân phiên tổ chức quét dọn tuyến đường, đoàn viên nào vắng mặt thì người thân của đoàn viên đó sẽ làm thay. Hàng quý, Đoàn xã sẽ nghiệm thu một lần. Với cách thức triển khai và giám sát chặt chẽ, các tuyến đường do thanh niên tự quản luôn được đánh giá xanh-sạch-đẹp”.
Theo thống kê của Huyện Đoàn Chư Sê, lực lượng ĐVTN đang đảm nhận tự quản 40 tuyến đường, trong đó có 3 tuyến đường đạt tiêu chí đô thị văn minh. Các cơ sở Đoàn đã xây dựng quy chế thực hiện “Đoạn đường thanh niên tự quản” phù hợp với tình hình địa phương. Không chỉ tham gia giữ gìn tuyến đường xanh-sạch-đẹp, mỗi ĐVTN còn là hạt nhân trong việc tuyên truyền, động viên gia đình làm theo; vận động nhân dân không xả rác, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, buôn bán, trông giữ xe... Từ khi các tuyến đường được ĐVTN tham gia quản lý, vệ sinh môi trường được cải thiện rõ rệt, tạo diện mạo khang trang cho thôn, xóm, tổ dân phố…
Anh Nay Winh-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-đánh giá: “Việc thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản” góp phần tuyên truyền ĐVTN và người dân trong việc giữ gìn lối sống môi trường văn minh xanh-sạch-đẹp. Đặc biệt là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cơ quan chức năng các vấn đề nóng về an ninh trật tự trên địa bàn. Song song với đó, ĐVTN toàn huyện tích cực tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, tổ chức phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn... trên tuyến đường theo định kỳ; phối hợp Công an các xã tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện hư hỏng, vấn đề gây mất an toàn, từ đó vận động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng, duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng các đoạn đường tại khu dân cư”.
Nhìn những tuyến đường sạch sẽ, bằng phẳng, hai bên đường hoa nở rực rỡ, người dân nơi đây đều rất cảm phục lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Từ đó, mỗi khi Đoàn thanh niên tổ chức duy tu, bảo dưỡng đoạn đường tự quản, nhiều gia đình đã hưởng ứng và cùng tham gia vệ sinh khuôn viên nhà ở, đường làng, ngõ xóm. “Nhiều hộ dân trong làng đã có ý thức giữ gìn đường làng, không còn việc vứt rác bừa bãi hay đổ chất thải sinh hoạt tràn ra lòng đường. Bộ mặt thôn làng đổi thay hẳn từ khi có các bạn trẻ góp sức”-ông Kpă Am Rang (làng Plong, xã Ia Hlốp) chia sẻ.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.