Chư Prông đột phá để phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, năm 2020, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 
Nhiều kết quả phấn khởi
Ông Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-cho biết: Tính đến cuối năm 2020, các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 7.000 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch, tăng 7,56% so với năm 2019; ngành công nghiệp xây dựng trên 1.382 tỷ đồng, đạt 100,11% kế hoạch; ngành dịch vụ trên 1.671 tỷ đồng, đạt 100,07% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,5 triệu đồng/năm.
Kết quả trên phản ánh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Chư Prông là một trong những đơn vị hoạt động đạt hiệu quả cao trên địa bàn.
Ông Lê Văn Cảm-thành viên Hợp tác xã-chia sẻ: “Hợp tác xã chủ yếu trồng măng tây, chanh dây… hoàn toàn canh tác hữu cơ. Chúng tôi xác định đây là hướng đi bền vững nhất. Nhờ vậy, riêng măng tây, với sản lượng trung bình 40 kg/ngày, chúng tôi đã ký hợp đồng với 1 công ty ở Hà Nội, bao tiêu 50% sản lượng với giá thị trường trong vòng 10 năm, đảm bảo thu nhập ổn định cho các thành viên”. 
Thị trấn Chư Prông hôm nay. Ảnh: Hà Duy
Một góc thị trấn Chư Prông hôm nay. Ảnh: Hà Duy
Thời gian qua, huyện đã phối hợp các sở, ngành của tỉnh tạo điều kiện để các doanh nghiệp khảo sát xây dựng các dự án điện năng lượng tái tạo. Đến nay, trên địa bàn huyện có 21 dự án điện mặt trời mái nhà đã được Công ty Điện lực Gia Lai chấp thuận cho phép đấu nối, vận hành thương mại, với tổng công suất 19,134 MWp.
Ngoài ra, huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi cho 139 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã và trên 2.780 hộ kinh doanh hoạt động đúng pháp luật. Trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định, khai thác tốt tiềm năng tại địa phương, giải quyết việc làm cho trên 12.500 lao động với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/lao động/tháng.
Ông Vũ Đình Hạnh cũng cho biết: “Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ mà huyện rất quan tâm. Cho tới thời điểm này, bình quân mỗi xã đạt được 13,15 tiêu chí nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Điều đáng mừng là chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành bước đệm để đưa phong trào làm kinh tế hộ, cải tạo vườn tạp, áp dụng đa cây, đa con vào sản xuất, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong làm kinh tế ngày càng phát triển, lan tỏa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Không chỉ phát triển kinh tế mà các lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu mới, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 16,2% năm 2015 giảm còn 8,85% vào cuối năm 2020.
Kỳ vọng vào năm mới  
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Huyện nỗ lực hoàn thành 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.
“Huyện ủy đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tối đa tiềm năng, phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm”-ông Vũ Đình Hạnh khẳng định.
Bộ phận một cửa huyện Chư Prông. Ảnh: Hà Duy
Bộ phận một cửa huyện Chư Prông. Ảnh: Hà Duy
Cùng với đó, huyện cố gắng bứt phá trong việc nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường công tác y tế dự phòng, triển khai có hiệu quả các mục tiêu của chương trình quốc gia về y tế. Đồng thời, thực hiện các chính sách giải quyết việc làm, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 48%, giải quyết tạo việc làm cho 2.650 lao động. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất: 8,48%.
- Thu nhập bình quân đầu người: 45 triệu đồng/năm.
- Tổng thu ngân sách nhà nước: 69,22 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 3.000 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hộ nghèo: 7,55%.
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: 100%.
- Diện tích trồng rừng mới: 120 ha.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null