Chư Prông đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, từ năm 2015 đến nay, huyện Chư Prông đã triển khai nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả, góp phần giúp nông dân trên địa bàn tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Những mô hình hiệu quả

Năm 2016, gia đình ông Nguyễn Vĩnh Thắng cùng 2 hộ dân ở thị trấn Chư Prông được Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện chọn tham gia dự án nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học, với tổng kinh phí trên 69 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông được hỗ trợ nuôi 600 con theo hình thức đối ứng 50% số vốn. Ngoài được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, ông Thắng còn được cán bộ Trạm Khuyến nông và Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Prông xuống tận nơi kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên đàn gà phát triển khỏe mạnh. Sau 3 tháng chăn nuôi, đàn gà của gia đình ông đã cho xuất bán với tổng số tiền trên 15 triệu đồng. Ông Thắng chia sẻ: Nuôi gà trên đệm lót sinh học có ưu điểm là làm tiêu hết phân, giảm được mùi hôi, giảm tối đa việc vệ sinh chuồng, góp phần cải thiện môi trường sống. Hơn nữa, đàn gà được nuôi trên nệm lót ít bị dịch bệnh. Ngoài ra, với số vốn bỏ ra tương đối ít, các hộ dân ở thị trấn có thể chăn nuôi để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

 

Áp dụng kỹ thuật canh tác mới giúp nhiều hộ nông dân tăng thu nhập. Ảnh: H.T
Áp dụng kỹ thuật canh tác mới giúp nhiều hộ nông dân tăng thu nhập. Ảnh: H.T

Ngoài mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học, từ năm 2015 đến nay, từ nguồn vốn của Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Prông còn thực hiện 4 mô hình sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả như: nuôi dê lai Bách Thảo, nuôi kỳ đà thương phẩm, trồng rau trong nhà lưới và nuôi nai lấy nhung. Bà Bùi Thị Thu Huyền-Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Prông cho biết, tất cả các mô hình nói trên được Nhà nước hỗ trợ 50% vốn, còn lại người dân đối ứng 50% nên những hộ được chọn phải có điều kiện về kinh tế để đối ứng và tiếp tục duy trì mô hình. Đến nay, hầu hết các mô hình nói trên đều được triển khai có hiệu quả và đang tiếp tục được các hộ nhân rộng, góp phần mở ra hướng sản xuất mới cho nông dân trên địa bàn. Mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học sau 3 tháng đã cho xuất bán với giá trung bình 80.000 đồng/kg; mô hình nuôi nai lấy nhung đã cho lấy nhung 2 lần; mô hình nuôi dê lai Bách Thảo đến nay đàn dê phát triển khỏe mạnh. Riêng mô hình trồng rau trong nhà lưới đã giảm đáng kể chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, công tưới nước và cho mẫu mã đẹp hơn, năng suất và chất lượng cao hơn so với rau trồng ngoài nhà lưới.

Áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất

Ngoài triển khai các mô hình ứng dụng khoa học, huyện Chư Prông còn tổ chức nhiều chương trình tập huấn, hội thảo đầu bờ để nông dân được tiếp cận với các kiến thức khoa học kỹ thuật mới, từ đó, áp dụng vào trồng và chăm sóc cây trồng có hiệu quả. Riêng năm 2016, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cà phê và chăm sóc tiêu. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên, từ năm 2015 đến nay, huyện đã chuyển giao 70.000 cây cà phê giống mới cho nông dân tái canh nhằm tăng năng suất. Đến nay, hầu hết diện tích cà phê tái canh đều sinh trưởng và phát triển tốt, ít dịch bệnh. Ông Nguyễn Quang Vinh (thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn) cho biết: Gia đình tôi bắt đầu tái canh cà phê từ năm 2012 nhưng lúc đó kiến thức trồng và chăm sóc cà phê chủ yếu lượm lặt từ internet nên kết quả đạt chưa tốt. Đến năm 2015, với sự hỗ trợ của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên, diện tích cà phê tái canh của gia đình được mở rộng trên 1 ha. Nhờ được tiếp cận và áp dụng kỹ thuật mới nên vườn cà phê của gia đình phát triển tốt, năng suất ước đạt 10 tấn/ha.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông cho biết: Sắp tới, huyện sẽ xây dựng chương trình chuyển giao công nghệ sinh học cho cả giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung vào tái canh cà phê, dự kiến đến năm 2020 sẽ tái canh 2.000 ha. Theo đó, huyện sẽ phối hợp với các ngân hàng và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên hỗ trợ nông dân về vốn, giống và lồng ghép thực hiện Dự án VnSAT của Sở Nông nghiệp và PTNT với diện tích 670 ha. Riêng đối với cây hồ tiêu, mỗi năm huyện phấn đấu mở 20-30 lớp tập huấn và xây dựng một số mô hình trình diễn phòng trừ dịch bệnh trên cây hồ tiêu để nâng cao trình độ canh tác cho nông dân, qua đó, hạn chế dịch bệnh cũng như xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trên cây hồ tiêu. Ngoài ra, Phòng sẽ thực hiện mô hình tưới nước tiết kiệm, ủ phân hữu cơ từ xác động-thực vật để áp dụng phân hữu cơ vào thay phân vô cơ để tránh bị chai đất, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tập trung vào cải tạo vườn tạp bằng hình thức trồng cà phê, trồng cây ăn quả nhằm giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

null