Chư Păh quan tâm tạo sinh kế cho hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm triển khai có hiệu quả Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình MTQG gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Chư Păh đã thành lập các tổ cộng đồng theo dõi, giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo.

Đa dạng hóa sinh kế

Ông Đỗ Viết Tuấn (thôn 1, xã Nghĩa Hòa) cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo. Bản thân tôi bị bệnh nên không thể làm việc nặng. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào 6 sào cà phê nhưng vườn cây đã già cỗi, năng suất thấp nên nguồn thu không ổn định.

Vừa qua, gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ 6 con dê sinh sản. Đây là nguồn sinh kế để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo trong những năm tới”.

1bg-ong-do-viet-tuan-cham-soc-dan-de-duoc-ho-tro-6583.jpg
Ông Đỗ Viết Tuấn (thôn 1, xã Nghĩa Hòa) chăm sóc đàn dê sinh sản được Nhà nước hỗ trợ. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Huy Thiện-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa-thông tin: Từ nguồn vốn hỗ trợ của Tiểu dự án 1-Dự án 3, UBND xã đã xây dựng dự án hỗ trợ dê sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt, xã cũng đã thành lập Tổ cộng đồng hợp tác chăn nuôi dê.

Bên cạnh đó, xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn quy trình chăn nuôi dê cho các hộ dân. Đến nay, đàn dê của 12 hộ nghèo phát triển ổn định. Đây là nguồn sinh kế để các hộ vươn lên thoát nghèo.

Trong khuôn khổ Tiểu dự án 1-Dự án 3, huyện Chư Păh có 18 dự án theo đề xuất của cộng đồng để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, 13 dự án chăn nuôi dê, bò sinh sản và 5 dự án hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng với 114 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng và 16 hộ sản xuất giỏi tham gia hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân để vươn lên thoát nghèo.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Ông Rơ Châm Khoan-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hreng (xã Hòa Phú) cho hay: Làng Hreng hiện có 294 hộ, trong đó có 9 hộ nghèo và 61 hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn vốn của Tiểu dự án 1-Dự án 3, UBND xã đã hỗ trợ 3 con bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế. Làng đã thành lập Tổ giám sát cộng đồng, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ xây dựng chuồng trại, cách chăm sóc.

Một trong những cách làm mới của huyện Chư Păh là thành lập Tổ thẩm định gồm các phòng, ban liên quan để hỗ trợ các xã, thị trấn thẩm định phương án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo đề xuất của cộng đồng. Còn các thôn, làng thì thành lập tổ cộng đồng hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế.

Đây được xem là cách làm mới, phù hợp với thực tế địa phương nhằm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

0them-ho-ngheo-xa-chu-dang-ya-trong-co-nuoi-bo-sinh-san-duoc-ho-tro-1352.jpg
Hộ nghèo xã Chư Đăng Ya trồng cỏ nuôi bò sinh sản được hỗ trợ. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo ông Nguyễn Đức Hiệu-Công chức Địa chính-Nông nghiệp xã Hòa Phú: So với trước đây, các dự án, phương án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đã có sự đột phá.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ phải thông qua tổ cộng đồng thôn, làng để các hộ cùng liên kết chứ không sản xuất nhỏ lẻ. Tổ trưởng là người sản xuất giỏi và tham gia hoạt động trong các chi hội ở thôn, làng. Bên cạnh đó, hộ nghèo, cận nghèo tự lựa chọn cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu của gia đình.

Khi tham gia dự án, các hộ nghèo, cận nghèo phải cam kết và có mục tiêu thoát nghèo rõ ràng.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh-cho biết: Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của Tiểu dự án 1-Dự án 3, hàng năm, UBND huyện phân bổ về các xã, thị trấn để tạo sinh kế cho người dân. Trong quá trình thực hiện, các xã, thị trấn đều theo sự lựa chọn của hộ nghèo, cận nghèo nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những hộ được thụ hưởng.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền chủ trương, chính sách về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp theo các dự án, phương án đã được phê duyệt của Tiểu dự án 1-Dự án 3 để hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng sớm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null