Đa dạng hình thức hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các địa phương tích cực triển khai Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Với đa dạng hình thức hỗ trợ, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Để triển khai có hiệu quả Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Chi cục PTNT tỉnh phối hợp xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thành các nhóm và tổ cộng đồng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Ngoài ra, một số địa phương còn chọn những hộ sản xuất kinh doanh giỏi làm nhóm trưởng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Vốt-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pơbah Ktu (xã An Trung, huyện Kông Chro) cho biết: “Tôi được chọn làm nhóm trưởng giúp các hộ nghèo và cận nghèo trong làng nuôi bò sinh sản. Tôi thường đến từng hộ chia sẻ, hướng dẫn cách trồng cỏ, tích trữ thức ăn trong mùa khô, cách phòng các loại dịch bệnh để bò phát triển ổn định và sớm sinh sản. Thấy được lợi ích từ việc nuôi bò sinh sản, bà con đã nỗ lực để từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Ông Đinh Vốt-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pơbah Ktu (xã An Trung, huyện Kông Chro) thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân chăm sóc bò sinh sản. Ảnh: N.D

Ông Đinh Vốt-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pơbah Ktu (xã An Trung, huyện Kông Chro) thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân chăm sóc bò sinh sản. Ảnh: N.D

Trong những năm đầu, việc triển khai Tiểu dự án 1-Dự án 3 gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đến nay, các ngành, địa phương đang từng bước tháo gỡ khó khăn để dự án phát huy hiệu quả. Nhiều địa phương đã hỗ trợ bò, dê, heo sinh sản, phân bón và trang bị máy móc theo nhu cầu của hộ nghèo, cận nghèo.

Trong đó, huyện Krông Pa đã hỗ trợ 186 con bò, 90 con dê và 37 con heo địa phương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Huyện Chư Prông đã xây dựng 17 mô hình hỗ trợ phát triển cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp cho các xã, thị trấn với trên 200 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia.

Trong quá trình triển khai thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3, Chi cục PTNT tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương hướng dẫn các xã, thị trấn và tổ cộng đồng lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi và trang-thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế. Đặc biệt, hầu hết các nhóm cộng đồng đều lựa chọn phát triển chăn nuôi bò, heo và dê sinh sản để tạo sinh kế trong phát triển kinh tế gia đình.

Hộ nghèo xã Yang Trung (huyện Kông Chro) đang chăm sóc bò sinh sản được hỗ trợ. Ảnh: N.D

Hộ nghèo xã Yang Trung (huyện Kông Chro) đang chăm sóc bò sinh sản được hỗ trợ. Ảnh: N.D

Theo ông Y Nguyên Ênuôl-Chi cục trưởng Chi cục PTNT tỉnh: Năm 2024, nguồn vốn dành cho Tiểu dự án 1-Dự án 3 khá lớn do chuyển nguồn từ những năm trước sang nên các địa phương đang khẩn trương rà soát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng và xác định nhu cầu hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, tránh hiện tượng chồng chéo đối tượng thụ hưởng giữa các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn.

“Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Hướng dẫn các xã, thị trấn và nhóm cộng đồng thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, tiếp tục mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, tư vấn hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu của đối tượng thụ hưởng để sản xuất kịp mùa vụ, giúp họ vươn lên thoát nghèo trong những năm tới”-ông Y Nguyên Ênuôl cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Các thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại nhiều điểm bán hàng OCOP. Ảnh: V.T

Xây dựng thương hiệu: Đòn bẩy để nông sản vươn xa

(GLO)- Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một bước quan trọng trong phát triển bền vững và là đòn bẩy để nông sản vươn xa. Sự thành công trong xây dựng thương hiệu không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong tương lai.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.