(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về đề nghị thu hồi diện tích đất giao cho Công ty Hoàng Anh Gia Lai trồng rừng cao su tại xã Pờ Tó và bàn giao một phần diện tích rừng của Ban QLRPH Ia Tul về cho huyện Ia Pa quản lý.
(GLO)- Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp tại Gia Lai đã trở thành điểm tựa giúp bà con nông dân có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.
(GLO)- Ngày 18-12, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Păh phối với UBND xã Ia Mơ Nông trao 5 con bò sinh sản cho các hộ nghèo tại làng đặc biệt khó khăn Amơng.
(GLO)- Thông qua chương trình tín dụng ưu đãi, người dân các xã vùng khó khăn của Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) được vay 100 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Chương trình này được ví như “bà đỡ” của người dân vùng khó.
(GLO)- Chiều 8-11, tại TP. Pleiku, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) đã tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB tỉnh Gia Lai năm 2024 cho 35 sản phẩm/bộ sản phẩm; trao Cúp cho 6 sản phẩm/bộ sản phẩm CNNTTB khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024.
(GLO)- Sáng 31-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) ra mắt Ban vận động và triển khai thực hiện mô hình “Phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với việc trồng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững” tại buôn Ma Giai, xã Đất Bằng.
(GLO)- Thời gian qua, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các địa phương tích cực triển khai Tiểu dự án 1-Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Sáng 3-7, Ban Chỉ đạo Đề án 61 TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
(GLO)- Ia Grai (tỉnh Gia Lai) là 1 trong 5 địa phương của tỉnh có dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 500 tỷ đồng. Hiện nay, người dân trong huyện đang có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, nhất là những hộ không thuộc diện hộ nghèo, hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn.
(GLO)- Với phương châm “Trao cần câu hơn trao con cá“, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất để cải thiện cuộc sống.
(GLO)- Việc triển khai hiệu quả các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất ở xã đặc biệt khó khăn Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
(GLO)- Những năm gần đây, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò “cầu nối“ giúp các HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
(GLO)- Nhờ chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đức Cơ đã giúp nhiều hộ có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Đội ngũ người uy tín ở xã An Trung (huyện Kông Chro) không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế để cộng đồng noi theo mà còn tham gia xóa bỏ tập tục lạc hậu, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.
(GLO)- 5 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách đã trở thành “bà đỡ“ giúp nhiều hộ dân ở huyện Chư Pưh đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
(GLO)- 9 tháng năm 2021, doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Păh đạt hơn 86,6 tỷ đồng với 2.541 lượt khách hàng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng đã “tiếp sức“ cho người dân đầu tư phát triển sản xuất.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1283/UBND-NL về việc tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất chăn nuôi, thủy sản các tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn huyện có hơn 3.000 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
(GLO)- Chiều 9-4, UBND xã Yang Trung (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố quyết định công nhận làng Hle Hlang đạt chuẩn làng nông thôn mới năm 2020.
(GLO)- Những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tập trung đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh nội đồng ở các xã, thị trấn. Việc làm này góp phần giảm thất thoát nước tưới, giúp nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất ổn định.
(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm và biết sử dụng vốn vay hiệu quả, nhiều hộ dân ở làng Kồ (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã từng bước vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định.
(GLO)- Đến nay, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đạt 15/19 tiêu chí và đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2021. Để đạt được mục tiêu đề ra, chính quyền và người dân xã Ia Mơ Nông đang nỗ lực vượt khó hoàn thiện các tiêu chí còn lại.
(GLO)- Trò chuyện với chúng tôi trong không khí mùa xuân đang về, bà Bàn Thị Bình-Bí thư Chi bộ làng Hnap (xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui vì Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương cuối năm 2020“.