Làng Kồ nay đã khác xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm và biết sử dụng vốn vay hiệu quả, nhiều hộ dân ở làng Kồ (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã từng bước vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định.
Trò chuyện với chúng tôi tại nhà riêng, ông Thưp tâm sự: “Ngày mới lập gia đình ra ở riêng, tôi thuộc diện hộ nghèo nhất xã. Bố mẹ chỉ để lại 2 sào lúa nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Vợ chồng hàng ngày đi làm thuê, đổi công cho người dân trong vùng để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, vì thiếu vốn, thiếu kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Căn nhà cũng chắp vá, tạm bợ mà không thể sửa sang”.
Nhờ sử dụng nguồn vốn tín dụng hiệu quả, gia đình ông Thưp (làng Kồ, xã Trang, huyện Đak Đoa) đã thoát nghèo. Ảnh: R'Ô Hok
Nhờ sử dụng nguồn vốn tín dụng hiệu quả, gia đình ông Thưp (làng Kồ, xã Trang, huyện Đak Đoa) đã thoát nghèo. Ảnh: R'Ô Hok
Mọi việc bắt đầu thay đổi vào năm 1995 khi ông được tạo điều kiện vay 5 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua 2 cặp bò sinh sản về nuôi. Được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, cùng với sự cần cù, chịu khó của gia đình nên đàn bò phát triển tốt.
10 năm sau, đàn bò của ông tăng lên 26 con. Ông quyết định bán 23 con bò và gom số tiền dành dụm nhiều năm để xây ngôi nhà vững chãi. Đồng thời, ông mua 1 ha đất sản xuất và giữ lại 3 con bò sinh sản để nuôi tiếp.
Nhận thấy địa phương có lợi thế đất đồi để chăn thả gia súc, cùng năm đó, ông vay thêm 10 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại mở rộng chăn nuôi. Bản thân ông cũng chịu khó tham gia các lớp tập huấn để nắm bắt kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.
Đến nay, gia đình ông đã sở hữu 5 ha cà phê, 5 sào lúa, 2 cặp bò sinh sản và đàn heo 5-10 con. Mỗi năm, gia đình tích lũy hơn 100 triệu đồng. Cuộc sống ổn định, ông có điều kiện cho 2 con ăn học đến nơi đến chốn và hiện là giáo viên ở huyện Mang Yang. 
Nhờ làm kinh tế giỏi, ông Thưp được dân làng tín nhiệm bầu làm Phó Trưởng thôn. Ông cho biết: Trước đây, hầu hết bà con trong làng đều khó khăn, nhiều hộ thuộc diện nghèo. Những năm gần đây, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, bà con có cuộc sống khá hơn. Bộ mặt thôn làng ngày càng đổi thay, khang trang, sạch đẹp hơn. Hiện tại, 80% số hộ trong làng đều được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. 20 hộ có thu nhập 100-200 triệu đồng/năm.
Ngoài sản xuất nông nghiệp, anh Thân còn mở quán cà phê, xây sân cỏ nhân tạo để bà con trong làng tập luyện. Ảnh: R'Ô Hok
Ngoài sản xuất nông nghiệp, anh Thân còn mở quán cà phê, làm sân bóng chuyền để người dân trong làng tập luyện. Ảnh: R'Ô Hok
Tương tự, gia đình anh Thân cũng vươn lên thoát nghèo nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Anh cho biết: Tận dụng nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, anh mở cửa hàng buôn bán nhỏ và làm sân bóng chuyền phục vụ việc tập luyện cho bà con trong làng. Từ hơn 1,3 ha cà phê, 4 sào lúa và việc kinh doanh giúp anh mỗi năm thu về 100 triệu đồng.
“Mình thấy trong làng ít có người kinh doanh buôn bán nên vay 40 triệu đồng để mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Nhờ vậy mà bây giờ cuộc sống gia đình mình được cải thiện đáng kể”-anh Thân nói.
Trao đổi với P.V, ông En-Chủ tịch UBND xã Trang-thông tin: “Để giúp người dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động bà con áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng hợp lý; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ vay vốn để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”.
R'Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null