Trao “cần câu” cho nông dân nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc hỗ trợ cây-con giống phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của hội viên nông dân (ND), các cấp Hội ND trong tỉnh Gia Lai đã giúp nhiều hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Nhận cặp heo giống do Hội ND xã Ia Bang (huyện Chư Prông) hỗ trợ, anh Siu Vinh (làng Mút Thong) vô cùng phấn khởi. Từ nay, anh có thêm sinh kế và động lực để phát triển sản xuất. Gia đình anh có 7 sào cà phê. Tuy nhiên, vì thiếu kinh phí đầu tư và không được chăm sóc tốt nên năng suất thấp, bình quân chỉ 1 tấn cà phê nhân/năm.

“Mình cũng muốn phát triển chăn nuôi để cải thiện cuộc sống nhưng không có vốn. Được Hội hỗ trợ heo giống, hướng dẫn làm chuồng, kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, mình rất vui! Hy vọng con giống phát triển tốt cùng với 2 con bê mới được bố mẹ cho, gia đình sẽ sớm thoát nghèo”-anh Vinh bộc bạch.

Hội Nông dân xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) hỗ trợ cây giống cho hội viên. Ảnh: A.H

Hội Nông dân xã Ia Grăng (huyện Ia Grai) hỗ trợ cây giống cho hội viên. Ảnh: A.H

Cũng trong tháng 5-2023, Hội ND xã Ia Bang đã hỗ trợ 1 cặp heo giống cho gia đình anh Rơ Châm Plai (làng Nét). Bà Huỳnh Thị Lệ-Chủ tịch Hội ND xã-cho biết: “Bình quân mỗi năm, Hội giúp 2 hội viên nghèo từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và vận động cán bộ, hội viên đóng góp. Năm trước, Hội hỗ trợ giống cây cà phê, năm nay mua 2 cặp heo giống (trị giá 4,6 triệu đồng) hỗ trợ 2 hội viên nghèo. Tùy vào số tiền vận động và nhu cầu của hội viên, chúng tôi linh hoạt hình thức giúp đỡ, đồng thời luân phiên giữa các chi hội để phong trào thêm lan tỏa”.

Theo bà Siu H'Ler-Chủ tịch Hội ND huyện Chư Prông, hầu hết cơ sở Hội đều có các mô hình sinh kế giúp đỡ hội viên ND nghèo. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội ND huyện đã hỗ trợ 500 cây giống điều cao sản, phân bón cho 2 hộ hội viên tham gia mô hình trồng điều cao sản tại xã Ia Mơr; hỗ trợ 2 cặp heo giống cho 2 gia đình hội viên khó khăn để xây dựng mô hình chăn nuôi heo rừng lai tại xã Ia Púch và 6 con dê giống cho 2 hộ hội viên khó khăn làm sinh kế.

Tương tự, từ năm 2021 đến nay, Hội ND huyện Phú Thiện đã chỉ đạo Hội ND các xã, thị trấn xây dựng mô hình “Ngân hàng dê” nhằm hỗ trợ dê giống cho hội viên ND có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Hội ND huyện Nguyễn Văn Thắng thông tin: Hội ND 3 xã Ia Hiao, Ia Peng, Ia Ake hỗ trợ 9 con dê giống cho 7 hội viên với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Hội ND huyện cũng đã phối hợp với Cụm thi đua số 3 tổ chức trao 3 con dê giống (trị giá 10 triệu đồng) cho 1 hội viên ND xã Ia Hiao.

“Đàn dê đang sinh trưởng, phát triển tốt, các hộ hưởng lợi đều phấn khởi. Nuôi dê phù hợp với tập quán chăn nuôi ở địa phương, không tốn nhiều diện tích, thức ăn dễ tìm, khả năng thu hồi vốn nhanh và nhu cầu thị trường cao. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình tại các xã, thị trấn”-ông Thắng cho biết.

Nói về việc luân chuyển con giống tại địa phương, bà Phạm Thanh Nhàn-Chủ tịch Hội ND xã Ia Ake-chia sẻ: “Hội giao 3 con dê giống cho bà Hoàng Thị Lén là hộ cận nghèo. Hiện đàn dê đã tăng lên 5 con. Theo kế hoạch, sau 1 năm, Hội sẽ thu hồi con giống để hỗ trợ hội viên kế tiếp”.

Theo thống kê của Hội ND tỉnh, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội đã hỗ trợ vật tư (cây-con giống, lương thực...) hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 9 tỷ đồng. Năm 2022, các cụm thi đua của Hội đã hỗ trợ 21 con giống (dê, heo) với tổng trị giá 44 triệu đồng cho 9 hộ hội viên; Hội ND cấp huyện phối hợp và trực tiếp hỗ trợ 99 con giống (bò, heo, dê) với tổng trị giá trên 400 triệu đồng và 75 hộ thụ hưởng.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Nhuần-Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh-nhấn mạnh: Các cấp Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và có sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế, từ đó mang lại hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội duy trì, nhân rộng các mô hình sinh kế phát huy hiệu quả; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản... từng bước nâng cao đời sống của hội viên ND.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.