Chư Păh lan tỏa phong trào “Dân vận khéo”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Hiệu quả từ mô hình rau an toàn

Đầu năm 2022, ông Trần Văn Phúc (thôn 3, xã Nghĩa Hòa) phá bỏ 1 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp để trồng rau an toàn. Ông Phúc cho hay: Rau cải bắp trồng theo hướng hữu cơ, an toàn nên được người dân và thương lái tìm đến tận vườn mua.

Với giá bán dao động trong khoảng 4-6 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình lãi khoảng 100 triệu đồng/ha. Mỗi năm, gia đình có thể trồng được 4 lứa rau. So với trồng cà phê trên cùng diện tích thì trồng rau có lãi nhiều hơn.

Ông Trần Văn Phúc (thôn 3, xã Nghĩa Hòa) bên vườn rau cải bắp rộng 1 ha của mình. Ảnh: Đinh Yến

Ông Trần Văn Phúc (thôn 3, xã Nghĩa Hòa) bên vườn rau cải bắp rộng 1 ha của mình. Ảnh: Đinh Yến

Từ thành công của mô hình trồng rau an toàn của gia đình ông Phúc, hiện nay, nhiều hộ dân ở thôn 3 và các thôn 1, 2 (xã Nghĩa Hòa) cũng đã học hỏi, nhân rộng diện tích rau an toàn.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Thiện thông tin: Thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo và khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học mà thay vào đó là dùng phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học, từng bước thay đổi tập quán sản xuất rau theo hướng trồng rau an toàn, theo quy mô tập trung, để liên kết tìm đầu ra ổn định nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo”

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay, các đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã đăng ký, triển khai có hiệu quả 194 mô hình trên tất cả các lĩnh vực.

Điển hình như Tổ liên kết đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông được người dân 6 thôn, làng hưởng ứng, làm rượu ghè, đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng. Hiện nay, mô hình phát huy hiệu quả, được nhiều du khách tìm đến trải nghiệm. Nhờ đó, người dân nâng cao thu nhập, cơ bản sống được với nghề.

Hay như mô hình “Sản xuất cà phê sạch xã Nghĩa Hưng” được thành lập ngày 12-12-2019 với 30 hộ đăng ký sản xuất 300 ha cà phê sạch. Khi tham gia mô hình, bà con nông dân ký cam kết thực hiện Dự án “Nâng cao tính bền vững của sản xuất cà phê cho nông dân tại tỉnh Gia Lai” với Chi nhánh Công ty cổ phần Mascopex tại Gia Lai.

Nhận thấy mô hình đạt hiệu quả cao, đến nay, 195 hộ dân trong xã tự nguyện ký cam kết canh tác hơn 600 ha cà phê sạch với Chi nhánh Công ty cổ phần Mascopex. Qua thời gian hợp tác làm ăn, các hộ dân đều đánh giá cao mô hình và đồng thuận cam kết gắn bó lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nguyễn Ngọc Thanh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: Đ.Y

Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nguyễn Ngọc Thanh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: Đ.Y

Bên cạnh đó, nhiều mô hình khác cũng phát huy hiệu quả như: trồng khoai lang ở xã Chư Đang Ya; chăn nuôi bò ở xã Đak Tơ Ve; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế bằng cách vần công, đổi công ở xã Ia Phí; cải tạo và xóa vườn tạp trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Nghĩa Hưng...

Để thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đưa việc thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” vào chương trình kiểm tra, giám sát.

Qua đó, huyện kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể điển hình, góp phần lan tỏa, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, nhằm vận động người dân cùng tham gia.

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Trường cho biết: Năm 2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong huyện đã phát động và tổ chức thực hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của người dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đánh giá, rà soát các mô hình hiệu quả để hỗ trợ, nhân rộng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null