Chư Păh chú trọng duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, hàng năm, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) huy động các nguồn vốn để duy tu, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi và kênh mương nội đồng.

Cùng với hệ thống công trình thủy lợi hồ chứa nước Tân Sơn do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý, huyện Chư Păh hiện có 12 công trình thủy lợi nhỏ và đập dâng với năng lực tưới đạt 822,5 ha. Toàn huyện có khoảng 33 km kênh mương nội đồng, trong đó có khoảng 26,67 km kênh bê tông xi măng hoặc ống thép. Riêng công trình thủy lợi làng Om (xã Đak Tơ Ve) và Đak Tơ (xã Hà Tây) có năng lực tưới dưới 10 ha không nằm trong quy định được hỗ trợ thủy lợi phí. Hệ thống công trình thủy lợi và kênh mương được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện quản lý, khai thác.

 Kênh Ia Rưng II (đoạn thị trấn Phú Hòa) đã được kiên cố hóa. Ảnh: Nguyễn Hồng
Kênh Ia Rưng II (đoạn thị trấn Phú Hòa) đã được kiên cố hóa. Ảnh: Nguyễn Hồng


Ông Võ Văn Tấn-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh-cho hay: Theo phân cấp, đơn vị đang quản lý, vận hành 12 công trình thủy lợi. Hàng năm, ngoài hỗ trợ của tỉnh, huyện đều dành một phần kinh phí để duy tu, sửa chữa hệ thống kênh mương và các công trình thủy lợi sau mùa mưa bão để đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Năm 2020, huyện xuất ngân sách 110 triệu đồng sửa chữa công trình thủy lợi Ia Bơh (xã Chư Đang Ya). Năm 2021, huyện tiếp tục đầu tư 250 triệu đồng duy tu, sửa chữa hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ia Rưng II (xã Ia Ka) và 490 triệu đồng kiên cố hóa kênh chính thủy lợi Ia Rưng I (thị trấn Phú Hòa và xã Nghĩa Hòa). Đặc biệt, huyện đã xuất ngân sách dự phòng 29 triệu đồng sửa chữa kịp thời đoạn kênh mương thủy lợi Ia Naih bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5.

Chư Păh là một trong những địa phương còn duy trì 11 thủy nông viên ở các xã, thị trấn để kiểm tra hệ thống kênh mương và điều tiết nước. Ông Rơ Châm Gương (làng Roih, xã Ia Phí) cho biết: Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra nguồn nước, hệ thống kênh mương nội đồng, vận động bà con phát quang bụi rậm và nạo vét kênh mương trước vụ sản xuất Đông Xuân. Giai đoạn vất vả nhất là vào mùa khô khi nhu cầu nước tưới tăng cao nên dễ dẫn đến tranh chấp nguồn nước tưới. Vì vậy, mình phải điều tiết nước tưới hợp lý và đứng ra hòa giải để bà con hiểu cây trồng nào được ưu tiên tưới trước. Còn ông Nguyễn Hữu Trịnh (làng Nhiên, xã Nghĩa Hưng) thì cho hay: “Nhờ đội ngũ thủy nông viên của xã thường xuyên kiểm tra, điều tiết nước hợp lý nên hạn chế tình trạng tranh chấp nước tưới giữa cây lúa và cà phê”.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nguồn nước ngầm ngày càng suy giảm đã ảnh hưởng đến việc tích nước tưới tiêu. Về vấn đề này, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu nước tưới cho cây trồng mỗi vụ sản xuất, công tác duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi và kênh mương được huyện quan tâm và chỉ đạo sát sao. Các công trình thủy lợi được duy tu, sửa chữa trong năm nay đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng. Cùng với đó, Trung tâm phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền để người dân chuyển đổi cây trồng ở những chân ruộng thường xuyên bị hạn sang cây trồng khác phù hợp như bắp sinh khối, rau màu các loại; vận động bà con nạo vét kênh mương nội đồng được 3 km. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra”.

 

 NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

null