Chư Mố vượt khó để xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù rất quyết liệt trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nhưng xã Chư Mố mới chỉ đạt 14/19 tiêu chí, không hoàn thành chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện Ia Pa đề ra.
Hơn 10 năm qua, xã Chư Mố được Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhiều nguồn vốn. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn có những khởi sắc nhất định. Tuy nhiên trên thực tế, xã này vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ông Ksor Luơ-Trưởng thôn Plei Apa Ơi Briu-cho hay: “Cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn vì chủ yếu làm nông nghiệp, tập quán canh tác lạc hậu, thời tiết bất lợi, hạ tầng nông thôn còn thiếu thốn. Trong khi đó, việc thay đổi nhận thức, phát huy ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân không phải là một sớm một chiều”.
5 tiêu chí nông thôn mới (NTM) mà xã Chư Mố chưa đạt là thủy lợi, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập và y tế. Theo ông Phạm Quốc Quyền-Chủ tịch UBND xã Chư Mố, giữa tháng 6-2021, Chư Mố được nâng từ xã vùng II lên vùng I. Vì thế, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước bị cắt giảm. Một số tiêu chí như: y tế, trường học, thủy lợi chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách hỗ trợ giờ bị cắt giảm. Bên cạnh đó, 2 năm qua, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Đầu năm 2021, nắng hạn kéo dài khiến một số cây trồng bị mất mùa, năng suất thấp, kéo theo tỷ lệ hộ nghèo của xã tăng nên tiêu chí này giờ lại không đạt. Theo kết quả rà soát, đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 25%.
Một tuyến đường ở buôn Apa Ơi H’Trông được bê tông hóa. Ảnh: Đ.Y
Một tuyến đường ở buôn Apa Ơi H’Trông được bê tông hóa. Ảnh: Hà Tây
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Chư Mố mới chỉ đạt 29 triệu đồng/năm, trong khi mục tiêu phấn đấu là 46 triệu đồng/năm theo tiêu chí xã NTM. Chủ tịch UBND xã lý giải: Kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp với các loại cây trồng như: lúa, mía, mì, bắp và rau màu. Tuy nhiên, đất đai bạc màu, cây trồng liên tục bị dịch bệnh hoành hành, nông dân thiếu vốn đầu tư. Hơn nữa, một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước, chưa chủ động và nỗ lực phấn đấu vươn lên. Toàn xã còn 5 nhà dột nát, tạm bợ và nhiều nhà xuống cấp. Tiêu chí y tế đến nay chưa đạt là do 5 làng trước đây được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, nhưng từ giữa năm 2021 đến nay chỉ còn 2 làng được hỗ trợ. Tiêu chí trường học chưa đạt vì trường mầm non, Trường Tiểu học và THCS Nay Der chưa đảm bảo cơ sở vật chất và trang-thiết bị dạy học.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Chư Mố đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, keo lai trên đất dốc đồi núi, bạc màu; mở rộng quy mô chăn nuôi bò, heo, dê... Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng nhằm kéo giãn lao động ra khỏi sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, Chư Mố mới chỉ canh tác gần 300 ha, diện tích còn lại bị thiếu nước, bạc màu, độ phì kém. Ông Phạm Quốc Quyền cho rằng: “Nếu Nhà nước sớm hoàn thành đầu tư hồ thủy lợi Ia Tul để chủ động nguồn nước thì hơn 1.700 ha đất còn lại của xã có thể đưa vào sản xuất, giúp bà con tăng thu nhập và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã”.
Cũng theo ông Quyền, bên cạnh nỗ lực của xã thì rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành để Chư Mố sớm hoàn thành mục tiêu xã NTM vào năm 2022.
HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

null