Chủ động nguồn vắc xin để phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị trực tuyến về phòng-chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Cục Thú y, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 10-2020. Đến nay, dịch đã xảy ra tại 2.306 xã thuộc 32 tỉnh, thành phố với tổng số 60.176 con trâu, bò bị bệnh và 9.539 con trâu, bò chết, phải tiêu hủy. Trong đó, dịch bệnh xảy ra nặng nhất tại tỉnh Hà Tĩnh (có  17.420 trâu, bò bị bệnh, làm 2.541 con chết, tiêu hủy); Quảng Bình (8.571 con trâu, bò bị bệnh, 921 con chết, tiêu hủy); Nghệ An (7.296 con trâu, bò bị bệnh, 1.559 con chết, tiêu hủy)… Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trên diện rộng trong thời gian tới rất cao.
Để chủ động phòng-chống dịch bệnh viêm da nổi cục, các doanh nghiệp đã nhập khẩu trên 2,7 triệu liều vắc xin các loại; hiện đã cung ứng trên 2 triệu liều vắc xin cho các địa phương và doanh nghiệp chăn nuôi trâu, bò. Dự kiến thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu trên 3 triệu liều vắc xin để đáp ứng nhu cầu phòng-chống dịch.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò tại điểm cầu Gia Lai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Nam
Tỉnh Gia Lai có đàn trâu, bò hơn 431.000 con (đứng thứ nhất khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 2 cả nước). Từ ngày 27-4 đến 19-5, trên địa bàn tỉnh có 31 con bò tại 5 làng thuộc xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) và xã Ia Tiêm, Bar Maih, Chư Pơng (huyện Chư Sê) có triệu chứng nổi những nốt sần tròn nhô cao trên bề mặt da. Cơ quan chuyên môn lấy mẫu gửi Chi cục Thú y vùng V xét nghiệm và có kết quả âm tính với bệnh viêm da nổi cục. Đến nay, đã có 23 con bình phục, 8 con đang được cách ly, theo dõi và thực hiện các biện pháp chống dịch.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Thú y, tại huyện Kon Plông và Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) và huyện Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) có trâu, bò bị bệnh viêm da nổi cục chưa qua 21 ngày. Mặc dù Gia Lai chưa xảy ra bệnh viêm da nổi cục nhưng nguy cơ dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh là rất lớn. Do đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 29-3-2021 về kế hoạch phòng-chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dự kiến ngân sách tỉnh chi hơn 1,7 tỷ đồng để mua vắc xin tiêm phòng, xét nghiệm và chi cho hoạt động chống dịch. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Bệnh viêm da nổi cục do vi rút gây ra chỉ xảy ra trên trâu, bò và không gây bệnh trên người. Ngay khi có thông tin bệnh xuất hiện ở một số nước trong khu vực, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Cục Thú y và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chăn bệnh lây lan vào nước ta. Tuy nhiên, do đặc điểm dịch tễ phức tạp, bệnh lây lan nhanh nên từ tháng 10-2020 đã lây nhiễm vào Việt Nam.
Ngay khi phát hiện ổ dịch ở trong nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã vào cuộc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý ổ dịch, phòng-chống dịch bệnh; tăng cường biện pháp khoanh vùng ổ dịch. Tuy nhiên, có một số địa phương chưa triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống dịch; chưa thực hiện nghiêm việc công bố dịch; chưa có kế hoạch bố trí kinh phí phòng-chống dịch, đặc biệt là kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục nên không kiểm soát được dịch bệnh, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan rất cao. Do đó, cách dây hơn 1 tuần, tỷ lệ trâu, bò chết do bệnh viêm da nổi cục chỉ khoảng 10-11% trên tổng số trâu, bò bệnh nhưng đến nay, tỷ lệ này đã tăng lên 16%.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, biện pháp chính và rất quan trong hiện nay là tiêm vắc xin phòng bệnh. Vì vậy, thời gian tới, các địa phương cần xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để mua vắc xin viêm da nổi cục và tiêm phòng trên đàn trâu, bò. Quyết liệt tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan trên diện rộng.
Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Hướng dẫn chủ chăn nuôi tăng cường các biện pháp chủ động phòng-chống dịch bệnh. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò. Tuyện đối không bán chạy trâu, bò nghi bệnh, không giết mổ, buôn bán, vận chuyển trâu, bò bệnh. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.