Chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở: Còn bất cập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, làng, tổ dân phố là cầu nối giữa chính quyền với dân. Họ là những người tích cực xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, chế độ chính sách cũng như việc bố trí công việc cho đội ngũ này ở tỉnh ta còn nhiều bất cập.

Những “viên gạch nền”

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 15 ngàn người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố. Họ là người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân và là những người gần dân, có mặt đầu tiên khi ở cơ sở xảy ra sự việc.

 

Đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chia sẻ những khó khăn với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Ảnh: V.H
Đồng chí Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chia sẻ những khó khăn với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Ảnh: V.H

Đánh giá về đội ngũ này, đồng chí Nguyễn Tư Sơn-Bí thư Huyện ủy Chư Pưh, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Chư Pưh có 500 người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố. Đội ngũ này dẫu còn những khó khăn nhất định nhưng luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời tham gia xử lý những tình huống phát sinh từ cơ sở.

Công việc chủ yếu của cán bộ không chuyên trách ở cơ sở là: tiếp nhận hồ sơ, văn bản, soạn thảo kế hoạch, tổ chức các hoạt động, làm báo cáo, xác minh hồ sơ hộ nghèo, góp ý các chức danh chủ chốt ở cơ sở, tham gia hòa giải, giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc phát sinh, xử lý điểm “nóng”, tranh chấp, hòa giải… đội ngũ này đều có mặt. Vì thế, phải khẳng định, sự phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của các địa phương có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ không chuyên trách. Họ thực sự là những viên gạch nền để xây dựng chính quyền cơ sở.

Nhiều khó khăn, bất cập

Theo quy định hiện nay, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, phó các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng Công an… ở các xã, thị trấn đều xếp vào cán bộ không chuyên trách, hưởng mức phụ cấp không quá 1 tháng lương cơ sở. Ở các thôn, làng, tổ dân phố có Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận và Công an viên được xếp vào đội ngũ không chuyên trách, được hưởng 0,75% mức lương cơ sở nhưng chỉ được bố trí 3 người làm 4 chức danh này.

Tùy tình hình thực tế, các địa phương có những mức hỗ trợ thêm cho đội ngũ cán bộ này. Theo thống kê, cấp huyện, thị xã thì mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bình quân cao nhất là 2,93% mức lương cơ sở, thấp nhất là 0,5% mức lương cơ sở. Còn đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố, bình quân cao nhất là 1,81% mức lương cơ sở, thấp nhất là 0,2% mức lương cơ sở.

Nhiều người làm việc không chuyên trách chạnh lòng vì đều là cán bộ làm việc cho Nhà nước ở cấp cơ sở, đều được cấp trên ra quyết định công nhận chức danh, nhiệm vụ rõ ràng nhưng lại có chế độ chính sách khác nhau. Bà Võ Thị Liêm-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Tôi làm cán bộ không chuyên trách đã gần 5 năm, theo quy định mỗi tuần phải có mặt ở cơ quan 3 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi phải thường xuyên có mặt ở cơ sở khi có tình huống xảy ra, tuyên truyền vận động nhân dân, dự các buổi hội, họp… Thực tế, hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải tham gia các hoạt động, hoặc có mặt tại cơ sở nên với mức hỗ trợ này chỉ đủ để đổ xăng, điện thoại mà thôi”. Nhiều người tham gia hoạt động không chuyên trách chỉ vì niềm vui và trách nhiệm đối với cộng đồng bởi với mức hỗ trợ như hiện nay, đội ngũ này không thể trang trải cho cuộc sống gia đình.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 15.052 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, làng, tổ dân phố. Trong đó, cấp xã có 3.673 người; ở thôn, làng, tổ dân phố là 11.379 người. Về trình độ học vấn của đội ngũ không chuyên trách ở cấp xã có 167 tốt nghiệp Tiểu học, 1.200 người tốt nghiệp THCS, 2.306 người tốt nghiệp THPT. Về trình độ chuyên môn, sơ cấp và chưa qua đào tạo có 1.945 người, trung cấp có 1.117 người, cao đẳng có 208 người, đại học có 396 người, thạc sĩ có 7 người.

Do nhiều bất cập trong việc quy định mức hỗ trợ cho đội ngũ không chuyên trách nên việc bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ ở các địa phương gặp nhiều khó khăn. Một số người không chuyên trách đã cao tuổi phải nghỉ công tác, trong khi đó những cán bộ trẻ có trình độ thì… né. Trên thực tế, tại một số địa phương, người hoạt động không chuyên trách đã phải xin nghỉ vì thu nhập quá thấp. Tại thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) trong 3 năm đã có 2 người có trình độ đại học làm việc không chuyên trách xin nghỉ. Bên cạnh chế độ thì việc bố trí công việc cho những người hoạt động không chuyên trách cũng còn nhiều bất cập. Nhiều người tự bỏ tiền đi học đại học đúng với chuyên môn công tác nhưng vẫn không được xem xét bố trí, không được nâng phụ cấp, xếp bậc lương...

Để chính quyền cơ sở hoạt động có hiệu quả, hệ thống chính trị vững mạnh, nên chăng các cơ quan chức năng cần điều chỉnh lại quy định về mức hỗ trợ với người không chuyên trách để đội ngũ này yên tâm công tác. Cùng với đó, cần sắp xếp, bố trí công việc đúng trình độ đào tạo, tăng cường thực hiện công tác kiêm nhiệm để giảm số người không chuyên trách nhằm phát huy tốt vai trò của những người không chuyên trách có tâm huyết và trình độ.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null