Chính phủ Thái Lan thúc đẩy đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang ly khai ở miền Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan- bà Rudklao Suwankiri ngày 24/3 cho biết, tiến trình đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan tiếp tục thúc đẩy bất chấp các vụ tấn công đốt phá mới đây.
Các bên tham gia đàm phán hòa bình ở miền nam Thái Lan. Ảnh: Nhóm đàm phán hòa bình

Các bên tham gia đàm phán hòa bình ở miền nam Thái Lan. Ảnh: Nhóm đàm phán hòa bình

Theo bà Rudklao, Chính phủ Thái Lan tiếp tục tổ chức các vòng đàm phán với Phong trào ly khai Mặt trận cách mạng dân tộc (BRN) theo kế hoạch vào tháng 4 này. Malaysia vẫn đóng vai trò là trung gian đàm phán nhằm tạo bầu không khí thân thiện và cởi mở cho các bên, góp phần mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Khu vực miền Nam Thái Lan gồm 3 tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat thường xuyên chứng kiến các cuộc tấn công vũ trang của các nhóm ly khai Hồi giáo.

Chính phủ Thái Lan cho rằng các cuộc tấn công đốt phá hôm 22/3 vừa qua do các nhóm phiến quân nổi dậy tiến hành nhằm phản đối tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Thái Lan với Nhóm BRN. Nước này cảnh báo hơn 40 địa điểm khác ở các tỉnh cực Nam đang có nguy cơ đối mặt với các cuộc tấn công mới trong tháng chay Ramadan này.

Về tiến trình đàm phán, Phó Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan Chatchai Bangchuad cho biết các bên đã tổ chức 2 vòng đàm phán vào các ngày 20/2 và 7- 8/3. Nhấn mạnh các cuộc đàm phán đạt kết quả tích cực, nhất là các bên đồng ý về khuôn khổ pháp lý hướng đến việc dừng gây ra các cuộc tấn công bạo lực.

Theo ông Chatchai Bangchuad, cấp chuyên viên sẽ nhóm họp vào cuối tháng 4 tới, nhằm tiếp tục thảo luận việc triển khai Kế hoạch toàn diện chung hướng tới hòa bình ở miền Nam Thái Lan (JCPP). Các bên sẽ tập trung thảo luận cụ thể về các nguyên tắc chung trong tiến trình đối thoại hòa bình là giảm thiểu bạo lực, thảo luận công khai và thúc đẩy các giải pháp chính trị tiềm năng.

Xung đột bùng phát ở miền Nam Thái Lan từ năm 2004, khi các tay súng ở khu vực có đa số người Hồi giáo thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm đòi quyền tự trị lớn hơn. Kéo dài suốt 20 năm, xung đột đã khiến trên 7.300 người đã thiệt mạng và 13.500 người bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

null