Chi hội Nhà báo Báo Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ IX

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 6-5, Chi hội Nhà báo Báo Gia Lai đã tổ chức Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2021-2023). 
Dự đại hội có Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, đại diện Đảng ủy, Ban Biên tập, các Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh; các đoàn thể Báo Gia Lai cùng 42 hội viên trong Chi hội. 
Hiện nay, Chi hội Nhà báo Báo Gia Lai có 45 hội viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, trong đó có 23 đảng viên. 100% hội viên có trình độ đại học; 7/45 có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 2 hội viên đang học cao cấp lý luận chính trị. 
Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch do cơ quan giao, nhiều hội viên được được Tổng Biên tập tặng giấy khen, được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chất lượng tin, bài được nâng lên; nội dung và hình thức trình bày các ấn phẩm của Báo Gia Lai được nhiều bạn đọc đánh giá cao. Từ năm 2021, Ban Biên tập cũng đã đổi mới phương pháp đánh giá, thẩm định và chi trả thù lao, nhuận bút tác phẩm báo chí; có chế độ khuyến khích kịp thời những nhân tố tích cực, những tác phẩm chất lượng cao. 
Hàng năm, nhiều hội viên là phóng viên đạt giải cao tại Giải Báo chí tỉnh. Năm 2021, có nhóm phóng viên là hội viên đạt giải khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, vào vòng chung kết giải Búa Liềm Vàng và một số cuộc thi viết do các cấp, ngành tổ chức. Bên cạnh đó, Ban Biên tập cũng như Ban Thư ký Chi hội đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.
Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2021-2023. Ảnh: Đức Thụy
Nhiệm kỳ 2021-2023, Chi hội đặt ra các chỉ tiêu 100% hội viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không vi phạm quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95% hội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu có 50% hội viên có tác phẩm tham gia các giải báo chí và đăng ký tham gia tác phẩm chất lượng cao. 100% hội viên tham gia sinh hoạt và đóng hội phí định kỳ theo quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam… 
Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Gia Lai lần thứ IX. Ảnh: Đức Thụy
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã ghi nhận những kết quả của Chi hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: Các hội viên của Chi hội là lực lượng nòng cốt của cơ quan. Có nhiều hội viên đã có sự chuyển biến tốt trong chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đề nghị thời gian tới, các hội viên cần phải cân đối giữa thực hiện định mức và đầu tư thời gian, công sức cho các tác phẩm chất lượng. Đồng thời cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ thường xuyên, sát với nhu cầu, thực tế, có hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Chi hội.
Ảnh: Đức Thụy
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Huỳnh Kiên trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy
Trong không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội gồm 3 đồng chí. 
Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã trao bằng khen cho 3 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 năm 2021. Chi hội Nhà báo Báo Gia Lai cũng tặng khen thưởng 4 hội viên có nhiều đóng góp trong công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2021. 
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.