Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những người làm công tác Mặt trận ở cơ sở luôn đi đầu trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với người dân.

“Cán bộ làm công tác Mặt trận thì ngày nào cũng là ngày cơ sở. Vì ở buôn làng có rất nhiều việc cần sự chung tay, từ hỗ trợ người dân trong sản xuất, hướng dẫn giữ gìn vệ sinh môi trường đến xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”-anh Ksor Uyn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul (huyện Ia Pa) khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul (huyện Ia Pa) Ksor Uyn (bìa trái) hướng dẫn người dân chăm sóc cây mì. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul (huyện Ia Pa) Ksor Uyn (bìa trái) hướng dẫn người dân chăm sóc cây mì. Ảnh: Anh Huy


Đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chưa lâu, song anh Uyn đã có cách làm mới nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Để thay đổi tập quán sản xuất, anh Uyn đi đầu thực hiện rồi vận động mọi người sử dụng máy móc trong canh tác 6 ha mì. “Trước đây, người dân quen với việc chọc lỗ, thả hom mì giống xuống rồi lấp đất lại, sau đó bỏ mặc dẫn đến năng suất không cao. Mình làm thí điểm đưa máy móc vào cày tơi đất, sau đó lên luống và tiến hành trồng hom cắm thay vì lấp. Cách làm này giúp đất tơi, rễ cây cắm sâu, tỷ lệ cây mọc đều và cho củ to, năng suất cao hơn”-anh Uyn cho hay.
 

Bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hầu hết cán bộ Mặt trận cơ sở đều gần dân và hiểu dân; tâm huyết, tận tụy và hết lòng vì công việc. Họ đã thực hiện tốt vai trò trung tâm đoàn kết, kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và chung sức cùng các lực lượng trong phòng-chống đại dịch Covid-19.

Cùng với đó, anh hướng dẫn người dân ủ phân chuồng để bón cho cây trồng, tránh lạm dụng phân hóa học, vừa tiết kiệm chi phí đầu vào, vừa giúp cây phát triển khỏe, hạn chế sâu bệnh. Anh còn cùng với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, di dời chuồng trại gia súc gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn, làm nhà tiêu hợp vệ sinh… Đến nay, hầu hết hộ dân trong xã đều hưởng ứng làm theo, góp phần bảo vệ sức khỏe, môi trường.

Tương tự, anh Ksor Tuâng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia O (huyện Ia Grai) cùng cán bộ Mặt trận thôn, làng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tích cực lao động sản xuất, phấn đấu thoát nghèo, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới và xóa bỏ các hủ tục. “Tuyên truyền kết hợp với “cầm tay chỉ việc” nên nhiều người dân đã mạnh dạn làm theo. Người dân  không còn giết nhiều heo, bò và tổ chức ăn uống dài ngày mỗi khi trong làng có việc hiếu hỷ”-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia O thông tin. Đặc biệt, trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, cán bộ Mặt trận đi đầu tuyên truyền, vận động và hỗ trợ những gia đình có F0, F1 điều trị, cách ly.

Với cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện), ông Nay Hương luôn ghi nhớ lời dạy của Bác trong việc giữ mối liên hệ mật thiết với cộng đồng các dân tộc ở khu dân cư. Ông luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe, không tin theo sự lôi kéo, xúi giục của các đối tượng phản động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông tâm niệm người làm công tác Mặt trận tiếng nói phải có “sức nặng”. Mà để có “sức nặng” thì bản thân, gia đình phải luôn gương mẫu cả trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, ông sắp xếp thời gian lao động sản xuất, nuôi dạy con cái và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Hương tự hào: “Làng Mi Hoan hiện có 204 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 81,16%). Bà con đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp ngày công, kinh phí, vật liệu để làm đường bê tông, lắp đặt điện chiếu sáng, di dời chuồng trại, làm nhà tiêu hợp vệ sinh”.  

 

 ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.