Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 liệt sỹ thuộc Bộ Công an và tỉnh Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 684/QĐ/TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sỹ thuộc Bộ Công an, 2 liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk là những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh ngày 11/6/2023 trong vụ các đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Bộ Công an đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tấn công bằng súng tại trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN) ảnh 1

Bộ Công an đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tấn công bằng súng tại trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 31/TTr-LĐTBXH ngày 12/6.

Danh sách 4 liệt sỹ thuộc Bộ Công an gồm: Liệt sỹ Hoàng Trung (nguyên quán: Nghi Thu, Cửa Lò, Nghệ An), Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk); Liệt sỹ Trần Quốc Thắng (nguyên quán: Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh), Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sỹ Hà Tuấn Anh (nguyên quán: Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa), Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhân (nguyên quán: Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An), Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Danh sách 2 liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Liệt sỹ Nguyễn Văn Kiên (nguyên quán: Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Văn Dũng (nguyên quán: Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát vùng sạt lở bờ sông, suối huyện Ia Pa

Khảo sát vùng sạt lở bờ sông, suối huyện Ia Pa

(GLO)- Chiều 21-9, Đoàn khảo sát của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai Trung ương do ông Vũ Xuân Thành-Phó cục trưởng-Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống thiên tai làm trưởng đoàn cùng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính… đã khảo sát thực tế tình hình sạt lở bờ sông, suối tại trạm bơm điện Chư Răng 2; khu vực thôn Quý Đức và khu vực cầu Ia Kdăm (huyện Ia Pa). Tham dự Đoàn khảo sát có ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Vũ Chi

HĐND tỉnh Gia Lai giám sát thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND tại Ayun Pa

(GLO)- Sáng 21-9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh.
Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)-

Sáng 20-9, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hải-Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để công bố kế hoạch và quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và nhiều nội dung quan trọng khác.

Pleiku kiểm tra đột xuất 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Pleiku kiểm tra đột xuất 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

(GLO)- Nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Trung thu năm 2023, từ ngày 15-9 đến 29-9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) ra quân tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Gia Lai quảng bá, xúc tiến đầu tư và thương mại tại tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc

Gia Lai quảng bá, xúc tiến đầu tư và thương mại tại tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc

(GLO)- Từ ngày 11 đến 17-9, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có các hoạt động thăm, làm việc tại Hàn Quốc nhằm quảng bá, xúc tiến đầu tư và thương mại.
An Khê chủ động phòng ngừa cháy, nổ

An Khê chủ động phòng ngừa cháy, nổ

(GLO)- Những năm gần đây, số cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình kết hợp kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh. Vì vậy, Công an thị xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 16-9, tại TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Công ty Honda Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tổ chức lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT, tuyên truyền pháp luật về ATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2023-2024.

Đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả

Đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, hoạt động này luôn được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai chú trọng, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân.