Cảnh báo ca bệnh sốt rét ác tính nhập cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các năm gần đây, trung bình mỗi năm VN ghi nhận 100 ca sốt rét nhập cảnh. Đáng lưu ý, đã có trường hợp sốt rét ác tính, nguy cơ tử vong rất cao.

Mật độ ký sinh trùng sốt rét trong máu rất cao

Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) thông tin về ca bệnh sốt rét nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau đợt điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân sốt rét ác tính đang bình phục
Sau đợt điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân sốt rét ác tính đang bình phục

Sau 3 ngày sốt, mệt mỏi tại nhà, bệnh nhân (BN) P.T (nữ, 39 tuổi, ở Vĩnh Phúc) đi khám và được nhập viện tại địa phương. Với biểu hiện ban đầu (sốt cấp tính, tiểu cầu giảm), các bác sĩ nghi ngờ BN mắc sốt xuất huyết dengue. Tuy nhiên, bệnh ngày càng trở nặng, BN được chuyển tuyến lên BV Bệnh nhiệt đới T.Ư.

BN nhập viện tại Khoa Cấp cứu BV Bệnh nhiệt đới T.Ư trong tình trạng sốt cao rét run, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, suy đa tạng và tan máu, rối loạn đông máu nặng. BN được hồi sức cấp cứu, đặt ống nội khí quản thở máy và lọc máu. Qua khai thác dịch tễ, trước khi có triệu chứng, BN đã đi nhiều nước, trong đó có 2 tháng làm việc tại Sierra Leone (Tây Phi). Trong thời gian về lại VN, BN quá cảnh ở Ethiopia 2 giờ và tại Thái Lan 7 giờ.

Các bác sĩ tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư nghi ngờ BN mắc sốt rét vì có thời gian đến nơi có bệnh sốt rét hoành hành mạnh, và đã chỉ định thêm các xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu.

Bác sĩ Phan Văn Mạnh (Khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư) cho biết thêm BN có kết quả khẳng định dương tính với ký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparum (chủng sốt rét phổ biến nhất gây bệnh sốt rét ác tính ở châu Phi hiện nay) với mật độ ký sinh trùng trong máu rất cao.

Với những người có biểu hiện sốt cấp tính kèm theo các yếu tố dịch tễ đi từ nước ngoài về, đặc biệt tại những nơi lưu hành sốt rét như các nước châu Phi, cần ngay lập tức đến BV kiểm tra để được chẩn đoán đúng, kịp thời điều trị.

"BN nhiễm sốt rét ác tính với thể bệnh nguy kịch là sốt rét thể não và có biến chứng sốc. Tại BV Bệnh nhiệt đới, mặc dù được chẩn đoán bệnh ngay từ sớm khi nhập viện, kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực và dùng thuốc chống ký sinh trùng sốt rét sớm, tuy nhiên tiên lượng tử vong vẫn rất cao", bác sĩ Mạnh lo ngại.

Sau một tuần điều trị tích cực tại BV Bệnh nhiệt đới (ngày thứ 16 của bệnh), ký sinh trùng sốt rét trong máu của BN không còn. BN hết tan máu và thoát sốc, tuy nhiên vẫn phải thở máy và điều trị các biến chứng suy tạng khác. Đến ngày 9.1.2025, BN đã qua giai đoạn nguy kịch.

Lưu ý về dịch tễ để tránh chẩn đoán nhầm

Bác sĩ Mạnh thông tin: Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng plasmodium spp gây nên, thường gặp ở các quốc gia nhiệt đới. Plasmodium spp lây truyền qua trung gian muỗi Anopheles.

Sốt rét có triệu chứng điển hình bằng cơn sốt với 3 giai đoạn: rét run, sốt nóng, vã mồ hôi. Tuy nhiên, nếu không khai thác kỹ bệnh sử và biểu hiện bệnh, chẩn đoán sốt rét có thể bị bỏ qua.

Với sốt rét ác tính thể lâm sàng nặng, BN dễ bị biến chứng não, sốc, suy tạng…, các triệu chứng bệnh thường chồng chéo và gây khó khăn trong chẩn đoán, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời.

Với những người có biểu hiện sốt cấp tính kèm theo các yếu tố dịch tễ đi từ nước ngoài về, đặc biệt tại những nơi lưu hành sốt rét như các nước châu Phi, cần ngay lập tức đến BV kiểm tra để được chẩn đoán đúng, kịp thời điều trị.

Theo Viện trưởng Viện Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng T.Ư, TS Hoàng Đình Cảnh, các năm gần đây, VN ghi nhận các ca sốt rét nhập cảnh khoảng 100 ca/năm, trong đó nhiều ca bệnh về từ châu Phi. Hiện chưa ghi nhận bất thường về các ký sinh trùng gây bệnh, tuy nhiên người bệnh cần được điều trị kịp thời để tránh các diễn biến nặng.

Theo Liên Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

(GLO)- Ngày 16-2, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Ê kíp Đơn vị Đột quỵ vừa can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), góp phần cứu sống 1 bệnh nhân nam bị nhồi máu não cấp.

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null