Bốn tướng, tá công an được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả 4 sĩ quan cao cấp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đều có những thành tích xuất sắc trong công tác.

Cả 4 sĩ quan cao cấp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đều có những thành tích xuất sắc trong công tác.
Cả 4 sĩ quan cao cấp được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đều có những thành tích xuất sắc trong công tác.



Các cá nhân này gồm Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (57 tuổi, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an); Đại tá Trần Anh Tuấn (61 tuổi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La); Thượng tá Mai Hoàng (Phó Cục trưởng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) và Đại tá Lê Hồng Thắng (55 tuổi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng).

Bốn sĩ quan trên cùng với 24 tập thể được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (giai đoạn 2016 - 2020). Thông tin này từ Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, quê quán huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, từng qua các cương vị như Phó giám đốc Công an Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và hiện là Chánh thanh tra Bộ Công an và được thăng quân hàm Thiếu tướng vào năm 2019.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành từng chủ trì triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ game bài Rikvip do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu và nhiều chuyên án lớn khác.

Với thành tích đạt được, ông nhiều lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND; được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, ba…

Đại tá Trần Anh Tuấn, quê ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định có hơn 40 năm công tác trong ngành công an. Ông được phân công về Công an tỉnh Sơn La từ sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân.

Ông đã kinh qua 11 vị trí khác nhau từ cán bộ công an phụ trách xã cho đến Phó giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La (từ năm 2014).

Đại tá Tuấn được mệnh danh là "khắc tinh" của tội phạm ma tuý với nhiều chuyên án lớn. Trong vụ án triệt phá sào huyệt ma túy của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La năm 2018, ông làm Trưởng ban chuyên án.

Dưới sự chỉ huy của Đại tá Trần Anh Tuấn, lực lượng Công an đã bắt giữ, xử lý 10 người, trong đó có 4 người gồm cả Tuân và Thuận quyết tử thủ nên buộc phải tiêu diệt. Thu giữ số lượng lớn vũ khí gồm: 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 lựu đạn, hơn 7.000 viên đạn và nhiều vũ khí, tang vật liên quan.

Đến tháng 5.2019, Đại tá Trần Anh Tuấn được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tháng 10.2019, Đại tá Trần Anh Tuấn tiếp tục được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì. Cùng thời gian này, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Thượng tá Mai Hoàng (41 tuổi), quê quán Hưng Yên, có hơn 20 năm công tác trong lực lượng công an và gắn với mảnh đất Sơn La và trải qua các vị trí công tác từ cán bộ trinh sát cho đến Trưởng Công an huyện Mộc Châu.

Thượng tá Mai Hoàng khi công tác tại Sơn La được giao trực tiếp tham gia đấu tranh phá thành công hàng trăm chuyên án đặc biệt lớn về hình sự, ma túy.

Với các thành tích, đặc biệt sau chiến dịch tấn công, xóa sổ hai điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thượng tá Mai Hoàng được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Quân Công hạng Ba vào năm 2019.

Ông từng là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Công an tiêu biểu được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; 10 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng …

Đến tháng 4, thượng tá Mai Hoàng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Mới đây, thượng tá Mai Hoàng đã được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Đại tá Lê Hồng Thắng quê Hải Dương, được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới vào năm 2018.

Đại tá từng là lính hình sự H88 - "khắc tinh" tội phạm một thời ở Hải Phòng. Đại tá Thắng và đồng đội còn khám phá nhiều vụ án chưa có tiền lệ ở Hải Phòng như vụ cướp 92.600 USD; chuyên án triệt phá ổ nhóm chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Dương Minh Nhất cầm đầu...

Chuyên án bắt giữ 42 đối tượng là người Trung Quốc và Đài Loan có hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông ở Hải Phòng để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt số tiền 2,2 triệu nhân dân tệ tương đương 8 tỉ đồng...

 

https://laodong.vn/thoi-su/bon-tuong-ta-cong-an-duoc-phong-tang-danh-hieu-anh-hung-860547.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null