Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan: Mô hình nông hội ở Gia Lai đang mang lại kết quả tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025. Dự tại điểm cầu Gia Lai có ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay cả nước đã có 5.813/8.227 xã đạt chuẩn NTM, tăng 2,4% so với cuối năm 2021. Trong đó, 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 254 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tăng 41 đơn vị so với cuối năm 2021. Bên cạnh đó, 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP với tổng số 8.340 sản phẩm của 4.273 chủ thể đạt 3 sao trở lên đang từng bước khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường tiêu thụ.

 Quầy trưng bày các sản phẩm OCOP Gia Lai thu hút khách tham quan du lịch tại Biển Hồ. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quầy trưng bày các sản phẩm OCOP Gia Lai thu hút khách tham quan du lịch tại Biển Hồ. Ảnh: Nguyễn Diệp



Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai một số nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 như: phấn đấu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM; khoảng 17-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và phấn đấu 60% số thôn, buôn, làng thuộc các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới… được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do UBND tỉnh quy định.

Đặc biệt, Chương trình bổ sung những điểm mới so với giai đoạn 2016-2020 như hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo trong cơ cấu kinh tế nông thôn; đẩy mạnh Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản, ưu tiên phát triển thương mại điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM; xây dựng NTM thông minh… Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 39.632 tỷ đồng.

Tại Gia Lai, qua 11 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM gồm TP. Pleiku và 2 thị xã An Khê, Ayun Pa; 91/182 xã đạt chuẩn NTM và 118 thôn, làng đạt chuẩn NTM, trong đó 104 thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; số tiêu chí bình quân đạt 16,7 tiêu chí/xã. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM đạt 31.868 tỷ đồng…

Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có 120 xã đạt chuẩn NTM trở lên, 22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 10 địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM… Trong đó, tập trung triển khai một số giải pháp như tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân gắn với phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng NTM”; xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025. Định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn gắn phát triển công nghiệp chế biến…; đồng thời cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho huyện Kbang 60 tỷ đồng để hoàn thành huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Xây dựng NTM là một trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nông thôn mang lại giá trị bền vững, hướng mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu ngoài nguồn vốn Trung ương, các địa phương cần lồng ghép, huy động các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình hiệu quả; đa dạng quy hoạch cảnh quan nông thôn, tổ chức lại sản xuất để tăng thu nhập cho nông thôn; đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, nâng cao sản phẩm OCOP…

Đặc biệt, các địa phương trong cả nước cần học và nhân rộng một số mô hình phát triển kinh tế nông thôn ở các tỉnh, thành khác nhau, trong đó có mô hình nông hội ở Gia Lai đang mang lại kết quả tích cực.
 

 NGUYỄN DIỆP

 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null