Bộ Giáo dục đề nghị giảm mức sàn, học phí bậc phổ thông sẽ giảm?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí chậm lại một năm so với lộ trình quy định tại Nghị định 81 và giảm mức sàn (trong đó khu vực miền núi giảm đến 70%).
Bậc Trung học Phổ thông khu vực miền núi có mức giảm sàn học phí cao nhất, lên tới 70%. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)
Bậc Trung học Phổ thông khu vực miền núi có mức giảm sàn học phí cao nhất, lên tới 70%. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81 về học phí. Theo đó, học phí bậc phổ thông giữ nguyên mức trần nhưng mức sàn giảm mạnh, học phí thấp nhất ở khu vực thành thị giảm đến 1/3, khu vực miền núi giảm đến 70% so với mức sàn tại quy định cũ.

Nới biên độ học phí

Theo tờ trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh lộ trình tăng học phí chậm lại một năm so với lộ trình quy định tại Nghị định 81. Cụ thể, mức trần học phí năm học 2023-2024 sẽ bằng mức trần học phí năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị giảm mức sàn (mức học phí thấp nhất). Như vậy, biên độ học phí được nới rộng hơn.

Cụ thể, theo Nghị định 81, đối với cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, mức sàn và trần học phí năm học 2022-2023 như sau:

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, mức học phí năm học 2023-2024 như sau:

Như vậy, dù giữ nguyên mức trần nhưng mức sàn học phí phổ thông đã giảm mạnh. Cụ thể, ở khu vực thành thị, mức sàn giảm 2/3, từ 300.000 đồng xuống còn 100.000 đồng cho tất cả các bậc học.

Ở khu vực nông thôn, mức sàn giảm 50%, từ 100.000 đồng xuống còn 50.000 đồng với các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở; giảm 65% với bậc trung học phổ thông, từ 200.000 đồng xuống còn 70.000 đồng.

Ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức sàn học phí bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giảm 40%, từ 50.000 đồng xuống còn 30.000 đồng; bậc trung học phổ thông giảm 70%, từ 100.000 đồng xuống còn 30.000 đồng.

Nếu mức sàn học phí giảm sẽ là cơ sở để các địa phương giảm học phí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nếu mức sàn học phí giảm sẽ là cơ sở để các địa phương giảm học phí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nghị định 81 được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, liên tiếp trong các năm 2021, 2022, Chính phủ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập không tăng học phí để chia sẻ khó khăn với người dân. Trong giai đoạn này, một số địa phương thậm chí quyết định miễn học phí cho học sinh như Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Học phí phổ thông sẽ giảm?

Năm học 2023-2024, do chưa có chỉ đạo nào của Chính phủ về vấn đề học phí nên Ủy ban Nhân dân các địa phương trên cả nước đã thông qua mức học phí mới, thực hiện theo Nghị định 81. Công bố của các địa phương cho thấy hầu hết áp dụng mức sàn, mức thấp nhất trong Nghị định 81 là 300.000 đồng/học sinh/tháng với khu vực thành thị, 100.000 đồng/học sinh/tháng với khu vực nông thôn và 50.000 đồng với khu vực miền núi.

Tuy nhiên, dù áp mức sàn, học phí năm học mới vẫn tăng mạnh so với năm học trước. Tại Hà Nội, học sinh Trung học Cơ sở đóng học phí tăng gần gấp đôi, từ 155.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng. Ở khu vực miền núi, học sinh Trung học Cơ sở tăng học phí gấp 2,5 lần, từ 19.000 đồng/tháng lên 50.000 đồng/tháng, học sinh Trung học Phổ thông đóng học phí tăng gấp hơn 4 lần, từ 24.000 đồng/tháng lên 100.000 đồng/tháng.

Mức học phí năm học 2022-2023, áp dụng theo học phí năm học 2021-2022 của Hà Nội.

Mức học phí năm học 2022-2023, áp dụng theo học phí năm học 2021-2022 của Hà Nội.

Dù áp dụng mức sàn, học phí mới năm học 2023-2024 vẫn tăng mạnh.

Dù áp dụng mức sàn, học phí mới năm học 2023-2024 vẫn tăng mạnh.

Một số tỉnh có mức học phí thu cao hơn mức sàn của Nghị định 81 nhưng mức vượt sàn không quá lớn. Tại Bắc Giang, mức thu học phí năm học 2023-2024 cho khu vực thành thị là 320.000 đồng/tháng, nông thôn thấp nhất là 105.000 đồng/tháng, khu vực miền núi thấp nhất là 55.000 đồng tháng. Với mức mới, học sinh khu vực thành thị của Bắc Giang đóng học phí tăng gần gấp đôi với bậc mầm non và tăng gấp ba với bậc Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông (học phí năm học 2022-2023, bậc Mầm non là 180.000 đồng/tháng, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông lần lượt là 85.000 đồng/tháng và 90.000 đồng/tháng).

Tương tự, tại Ninh Thuận, học phí cũng cao hơn so với mức sàn của Nghị quyết 81. Trong đó, mức học phí cao nhất ở bậc Mầm non, với các trường trọng điểm và trường chuẩn Quốc gia, là 330.000 đồng/tháng.

Theo các chuyên gia giáo dục, nếu Chính phủ thông qua dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung với mức sàn học phí giảm từ 40 đến 70% so với mức sàn học phí quy định tại Nghị quyết 81 như Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất, các địa phương sẽ có cơ sở để giảm mức học phí năm học 2023-2024.

Vấn đề này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập đến trong văn bản 5459/BGDĐT-KHTC ngày 4/10, được Bộ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo năm học 2023-2024.

Văn bản nêu rõ, đối với học phí năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81. Nội dung dự thảo Nghị định theo hướng giữ ổn định học phí của cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2023-2024 so với năm học 2021-2022. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện dự thảo Nghị định đang được Chính phủ xem xét, quyết định.

Cũng do dự thảo Nghị định 81 sửa đổi đang được Chính phủ xem xét, quyết định nên bên cạnh nhiều tỉnh, thành đã triển khai thu học phí theo Nghị định 81, một số địa phương đã chỉ đạo các trường tạm thời chưa thu học phí như Bắc Giang, Cần Thơ… Một số địa phương quyết định vẫn tiếp tục miễn học phí cả năm học như Hải Phòng, Đà Nẵng, hoặc không thu học phí học kỳ I như Quảng Bình. Trong khi đó, một số địa phương công bố sẽ hỗ trợ cho học sinh một phần học phí như Hà Nam, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

Toán học mở đường vào kỷ nguyên AI

Hiểu Toán học, làm chủ trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng hiện diện trong học tập và đời sống, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng thành thạo công cụ, mà ở khả năng hiểu nền tảng Toán học phía sau công nghệ này.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

Chàng thủ khoa khối A0T với phương pháp học “ít mà chất”

(GLO)- Không học đến khuya, không chạy theo số lượng đề thi, Võ Đăng Tuệ (lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) chọn cho mình cách học "ít mà chất", lấy việc hiểu sâu và rèn tư duy làm nền tảng. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A0T (Toán, Vật lý, Tin) với 29 điểm.

null