Bộ đội Biên phòng Gia Lai làm theo Bác bằng những việc cụ thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhận đỡ đầu nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám-chữa bệnh miễn phí cho người dân; làm đường giao thông, xây dựng nhà “Mái ấm biên cương”... là những việc làm cụ thể, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai trong việc học tập và làm theo Bác. Những việc làm đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Bám địa bàn, bám dân
Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Quân với dân như cá với nước”, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách địa bàn, gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, đơn vị đều đưa nội dung học và làm theo Bác vào. Qua đó, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao ý thức khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử 49 đảng viên thuộc các đồn Biên phòng về tham gia sinh hoạt ở 48 chi bộ thôn, làng trên biên giới và phân công 216 đảng viên phụ trách hộ gia đình. Nhiệm vụ chủ yếu của các đảng viên là giúp đỡ cấp ủy xây dựng nghị quyết, triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao đời sống người dân và bảo vệ vững chắc địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Những đảng viên phụ trách hộ gia đình thực hiện phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng địa phương”, qua đó, tuyên truyền, vận động và giúp đỡ người dân triển khai các mô hình phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo.
Cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) hướng dẫn người dân chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) hướng dẫn người dân chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhờ chủ động triển khai phương châm này nên hiện nay, 48 thôn, làng thuộc 7 xã biên giới của 3 huyện Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông không những xây dựng được thế trận biên phòng vững chắc, liên hoàn mà kinh tế-xã hội cũng ngày càng phát triển. Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) cho biết: “Những cán bộ, đảng viên Biên phòng bám làng, bám dân đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi ốm đau, hoạn nạn; sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Ia Pnôn và các đơn vị khác cũng đảm nhận nhiều phần việc trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.
Nhiều mô hình hay, sáng tạo
Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-khẳng định: “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Không chỉ tạo chuyển biến về tư tưởng, hành động của cán bộ, chiến sĩ mà qua đó còn xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, có sức lan tỏa lớn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; khơi dậy, phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” và “Nâng bước em tới trường” của lực lượng BĐBP tỉnh được đánh giá là rất hiệu quả. Hiện nay, lực lượng BĐBP tỉnh đang nhận đỡ đầu 52 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”gồm: 47 em ở 7 xã biên giới của tỉnh, 4 em người Campuchia, 1 em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; đồng thời nhận 12 em là “Con nuôi đồn Biên phòng”. Nguồn kinh phí thực hiện các chương trình này phần lớn từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và một phần quỹ của các đơn vị. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh triển khai mô hình “Bếp ăn tình thương” từ tháng 4-2013, tổ chức nấu ăn trưa và bố trí chỗ nghỉ trưa cho 12-14 em học sinh tại Đội công tác địa bàn xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) để các em thuận tiện đến lớp.
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh khởi công xây dựng nhà cho người nghèo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia khởi công xây dựng nhà ở cho người nghèo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Riêng trong năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần Hạ tầng bất động sản Việt Nam (Hà Nội) bàn giao 10 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” trị giá gần 1 tỷ đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, BĐBP tỉnh tặng 120 suất quà trị giá hơn 60 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 66 phần quà cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể; phối hợp với các đơn vị liên quan tặng hơn 1.200 suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho người dân khu vực biên giới. Cùng với đó, lực lượng BĐBP duy trì có hiệu quả 4 trạm quân dân y kết hợp, chủ động khám, điều trị cho hàng ngàn lượt người dân ốm đau, tai nạn. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã tham gia hàng ngàn ngày công để giúp đỡ các địa phương xây dựng nhà ở, làm đường giao thông nông thôn, cải tạo vườn tạp, nạo vét kênh mương… Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn biên giới đã có 3 xã và 27 làng đạt chuẩn nông thôn mới.
VĨNH HOÀNG
 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null