Bộ Công an đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát tài sản và các hoạt động đầu tư của một Giám đốc Công ty xây dựng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2621/UBND-NC chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Gia Lai rà soát, xác định các tài sản và hoạt động đầu tư kinh doanh của bị can Trần Minh Tuấn-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa theo đề nghị của Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Trước đó, Đại tá Phan Thành Bá-Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ký Công văn số 2275/ANĐT (P5) ngày 3-11-2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp rà soát xác định các tài sản, các hoạt động đầu tư kinh doanh của bị can Trần Minh Tuấn (SN 1978)-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa (trụ sở quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Theo đó, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cục lãnh sự-Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố. Đây là vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Trong quá trình điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Minh Tuấn-Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hòa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xác định các tài sản (bất động sản) và các thông tin về việc giao dịch đăng ký, mua bán, thay đổi quyền sở hữu tài sản và hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai của bị can Trần Minh Tuấn. Trên cơ sở rà soát, thực hiện các biện pháp tạm dừng toàn bộ các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp tài sản của bị can.

 LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.