Bộ Chính trị điều động Chủ tịch Bình Định Nguyễn Phi Long làm Bí thư Hoà Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Ngày 25-7, Tỉnh ủy Hoà Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình Nguyễn Phi Long - Ảnh: CTV
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình Nguyễn Phi Long - Ảnh: CTV


Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố Quyết định số 578-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc phân công ông Nguyễn Phi Long thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, để điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phi Long.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bày tỏ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Tỉnh ủy Hoà Bình kế thừa thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được phân công, tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trước đó, ngày 24-7, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước từ ngày 24-7.

Ông Nguyễn Phi Long sinh năm 1976, quê Yên Bái. Ông có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh giao thông vận tải. Ông Long từng trải qua các chức vụ như Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null