Bí thư Thành ủy TP HCM: Không giảm hàng loạt cán bộ khi sắp xếp bộ máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đề cập đến cán bộ khi sắp xếp bộ máy, Bí thư Thành ủy TP HCM nói: "Tinh thần là không giảm hàng loạt ngay khi sắp xếp, các đồng chí cứ yên tâm".

Chiều 2-4, UBND TP HCM tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kết quả kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2025.

Trong nhiều nội dung quan trọng chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian nói về cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay.

Địa phương rộng hơn, sứ mệnh cũng nặng nề hơn

Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ đây là bước thử thách không nhỏ, một trải nghiệm chưa từng gặp đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

TP HCM đã đi qua những chặng đường, nhưng lúc này đây là thử thách, trải nghiệm rất lớn, sẽ trở thành một năng lượng mới, một dấu ấn để toàn thành phố bắt tay cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việc sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận sau sáp nhập, địa phương sẽ rộng hơn, lớn hơn và sứ mệnh cũng nặng nề hơn. Do đó, tư duy, tầm nhìn phải mở ra.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian nói về cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian nói về cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay

Đối với cấp huyện, Bí thư Thành ủy TP HCM nói đã đi suốt chặng đường lịch sử dài nhưng sắp tới sẽ kết thúc, nhường sứ mệnh lại cho cấp xã và thành phố. Tinh thần mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là tập trung cho cấp tỉnh/thành phố; đồng thời tăng cường, sắp xếp lại cho cấp xã đủ mạnh gánh vác sứ mệnh. Khi cấp huyện không còn thì một phần giao về cho cơ sở; một phần giao về cho sở, ngành.

"Chủ trương xuyên suốt của việc sắp xếp bộ máy là làm sao phải đảm bảo tốt hơn. Quan trọng nhất là sau sắp xếp vận hành, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chấp nhận những gì yếu hơn" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng lưu ý trước mắt phải đảm bảo hoạt động thường xuyên; liên tục; các cơ quan, tổ chức không gián đoạn, không để ảnh hưởng đến các hoạt động. Đây là điều kiện tiên quyết.

Sắp xếp bộ máy là chủ trương lớn, mang tính cách mạng, đột phá, sâu sắc và kịp thời. Chúng ta phải thực hiện khẩn trương, kịp thời những chỉ đạo. Tuy nhiên không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc.

Do đó, thành phố phải quán triệt kịp thời, thấu đáo; vừa làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ trong hệ thống và nhân dân; vừa vận hành bộ máy thông suốt, không để ảnh hưởng. Đồng thời quan tâm, động viên và có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ không chuyên trách, người lao động.

Sắp xếp xã không phân biệt địa giới hành chính cấp huyện

Riêng việc sáp nhập phường, xã, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", các định hướng, phương án dự kiến thay đổi thường xuyên nên các cơ quan của thành phố cần bám sát, thực hiện nghiêm túc, chủ động chuẩn bị cho từng kịch bản.

Từ đầu năm 2025, TP HCM giảm từ 312 phường, xã, thị trấn xuống còn 273 phường, xã, thị trấn. Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý không nên phân biệt địa giới hành chính giữa các quận, huyện; không nên cơ học lấy ranh giới quận, huyện cũ nữa mà phải thành cái chung của thành phố để sắp xếp. Từ tổng thể địa giới hành chính của thành phố, sắp xếp làm sao thuận lợi nhất cho người dân; không để xã này rộng quá, bất tiện cho người dân.

"Sắp xếp làm sao cho tiện hơn, phù hợp hơn, làm sao cho người dân đồng thuận cao hơn" – Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, khi không tổ chức cấp huyện thì 85% nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về xã, 15% chuyển lên cấp tỉnh. Như vậy cán bộ, công chức cũng phải điều chỉnh cho phù hợp mô hình mới.

Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ định hướng chung là phần lớn cán bộ cấp huyện sẽ về tăng cường cho cấp xã, một số trường hợp chuyển về công tác ở các sở, ngành cấp thành phố. Những người làm việc bán chuyên trách ở phường, xã dự kiến chuyển về công tác ở khu phố, ấp.

Đồng thời, TP HCM cũng chọn lựa, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng để chuẩn bị nhân sự đội hình mới chất lượng hơn trước. Bên cạnh đó, nhân sự sẽ giảm dần theo lộ trình, theo vị trí việc làm, Chính phủ sẽ quy định cụ thể. "Tinh thần là không giảm hàng loạt ngay khi sắp xếp, các đồng chí cứ yên tâm" - Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết Trung ương sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức không còn làm việc đảm bảo thấu tình, vừa giúp đất nước phát triển vừa đảm bảo công bằng với những người không còn làm việc.

Ngoài chính sách của Trung ương, TP HCM cũng nghiên cứu chính sách với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở như chuyển đổi nghề nghiệp, nhà ở, hỗ trợ vốn để an tâm khi rời hệ thống chính trị, chính quyền.

"Mọi hoạt động của chúng ta đều vì mục tiêu phục vụ cho người dân, doanh nghiệp tốt hơn; nâng cao chất lượng sống cho người dân" – Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Đối với việc đặt tên phường mới, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý tên gọi nên ngắn gọn, dễ gọi, chú ý đến yếu tố văn hóa, phù hợp nguyện vọng của người dân, thuận tiện cho số hóa sau này.

Theo PHAN ANH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null