Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân dự sinh hoạt Chi bộ làng Mơ Nú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-5, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 5 tại Chi bộ làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku).

Làng Mơ Nú có tổng số 203 hộ với 919 khẩu, trong đó 94% là người dân tộc thiểu số. Chi bộ làng Mơ Nú hiện có 25 đảng viên (trong đó có 4 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng). Thời gian qua, cán bộ, đảng viên Chi bộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tại buổi sinh hoạt, đại diện cấp ủy Chi bộ đã tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng bất khuất của Anh hùng Núp-người con ưu tú của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông (2/5/1914-2/5/2024). Chi bộ cũng tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4 và thông qua kế hoạch, nhiệm vụ tháng 5.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Bá Bính

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, trong tháng 4, Chi bộ đã lãnh đạo Nhân dân thu hoạch lúa vụ Đông Xuân và chăm sóc cây cà phê, hồ tiêu, chanh dây và một số cây trồng khác; tập trung tuyên truyền phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 77%. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, duy trì thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”…

Các đảng viên cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị các vấn đề Nhân dân quan tâm như: Xem xét đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn nối làng Mơ Nú với làng Osơr; rà soát lại diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; có biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; vận động Nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế, làm nhà vệ sinh…

Quang cảnh buổi sinh hoạt. Ảnh: Bá Bính

Quang cảnh buổi sinh hoạt. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đánh giá cao công tác chuẩn bị, phương pháp tổ chức, chất lượng sinh hoạt và tinh thần trách nhiệm của các đảng viên trong buổi sinh hoạt. Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã Ia Kênh, Chi bộ làng Mơ Nú cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng viên mới. Về sản xuất nông nghiệp cần rà soát lại diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách của xã hỗ trợ người dân phòng-chống hạn hán; tăng cường chỉ đạo bà con phòng-chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đa dạng hóa các loại cây trồng để mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng làng nông thôn mới, nhất là hoàn thành các tiêu chí chưa đạt như: y tế, môi trường, thu nhập. Huy động các nguồn lực làm đường giao thông nông thôn. Duy trì thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng-chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Dịp này, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đã tặng 1 phần quà cho Chi bộ làng Mơ Nú.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null