Bí thư chi bộ gương mẫu học tập và làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”, những năm  qua trên địa bàn huyện Kbang xuất hiện nhiều tấm gương điển hình; trong đó có bà Đinh Thị Hoan, Bí thư Chi bộ làng Tờ Mật,  xã Đông, đã học tập và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, cụ thể.  

Ảnh: Thúy Điểm
Ảnh: Thúy Điểm

Năm 2012, được các đảng viên trong Chi bộ làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang tín nhiệm bầu là Bí thư, bà Đinh Thị Hoan thấy rất vinh dự song cũng lo lắng. Bà luôn suy nghĩ phải làm gì để xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, giúp cho bà con trong làng phát triển mạnh hơn cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hoan tâm sự: Mới đầu làm Bí thư Chi bộ, bản thân tôi gặp rất nhiều khó khăn, cho nên tôi bỏ không ít thời gian để nghiên cứu. Qua học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, tôi về tuyên truyền, triển khai cho đảng viên, nhất là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân  tôi được học tập và làm theo gương Bác đều vận dụng thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, bà phối hợp tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy xã; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao cụ thể, rõ ràng, sát thực với tình hình thực tế của làng. Trên cơ sở đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương. Trong công việc, bà luôn gương mẫu đi đầu thực hiện mọi nhiệm vụ; khắc phục khó khăn; đoàn kết; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để kịp thời phản ánh với cấp trên. Mọi công việc chung đều được bà đưa ra bàn bạc dân chủ; giải quyết thấu tình, đạt lý. Người Bí thư này còn đặc biệt quan tâm xây dựng Chi bộ kiểu mẫu. Vì thế, trước mỗi kỳ sinh hoạt, bà chuẩn bị chu đáo về nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo thực hiện, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà trong làng đã có 9 hộ hiến hơn 1.000 m2 đất để xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng, làm đường giao thông thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa; nhiều hộ còn đóng góp tiền cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Do vậy mà bộ mặt của làng Tờ Mật đang từng ngày thay da đổi thịt.

Ông Đinh Rêu-Phó Bí thư chi bộ làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang cho biết: Đồng chí Đinh Thị Hoan, với vai trò là Bí thư chi bộ, đồng chí rất năng nổ về công tác xây dựng Đảng, và chú trọng phát triển đảng viên mới. Đồng chí sinh hoạt hàng tháng không kể ngày đêm, bỏ nhiều thời gian, đồng chí rất quan tâm đến các ban ngành, đoàn thể trong thôn, giúp bà con phát triển kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; với sự đóng góp của đồng chí Hoan thì Chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Còn ông Đinh Huy-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang cũng cho biết: Đồng chí Hoan là Bí thư Chi bộ đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Mặt trận tuyên truyền bà con trong làng về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hướng dẫn bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhờ đó đời sống của bà con ngày càng phát triển đi lên.

Không chỉ làm tốt công việc chung, bà Hoan còn cùng gia đình tập trung phát triển kinh tế. Bà cho biết: Trước đây rất khó khăn, phải luôn trăn trở với câu hỏi làm gì để thoát nghèo. Thế rồi với bản tính chịu khó, hay lam hay làm, từ thực tiễn lao động, qua học hỏi ở sách báo, xem ti vi, nghe đài… bà nhận ra những lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Để thay đổi nếp nghĩ cách làm, gia đình bà chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng lúa rẫy, mì địa phương sang trồng hơn 1 ha mía, 5 sào bắp, 3 sào đậu cô ve và 3 sào lúa nước; bên cạnh đó còn chăn nuôi bò để tăng thêm thu nhập. Hàng năm, trừ tất cả chi phí, gia đình bà còn thu lãi trên 50 triệu đồng. Khi kinh tế khá lên, bà đã giúp cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong làng về vốn, giống. Việc làm của bà được nhiều người dân trong làng thương yêu, quý mến và được cấp trên đánh giá cao.

Ông Nguyễn Hữu Na-Bí thư  Đảng ủy xã Đông, huyện Kbang cho biết: Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo việc củng cố hệ thống chính trị, trên cơ sở mô hình Chi bộ này để đảm bảo được sự tuyên truyền cũng như tính gương mẫu của đảng viên trong tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác trong thời gian tới, đặc biệt trong chuyên đề năm 2017.

Với những đóng góp tích cực trong các mặt hoạt động, bà Đinh Thị Hoan đã được các cấp khen thưởng. Nhiều năm liền bà vinh dự được Đảng ủy xã tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cá nhân tiêu biểu trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thúy Điểm

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.