Bệnh viện Đa khoa Gia Lai bước tiến mới trong điều trị bệnh tim mạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuối tháng 12-2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đưa vào sử dụng hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) chụp mạch vành cho 6 bệnh nhân, qua đó triển khai can thiệp đặt stent động mạch vành cho 1 bệnh nhân. Đây là bước khởi đầu thuận lợi trong lĩnh vực can thiệp tim mạch tại Gia Lai.
Từ năm 2016 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Bệnh viện vệ tinh tim mạch của Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện vệ tinh Ung bướu và Y học hạt nhân của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Nhờ đó, đơn vị đã được 2 bệnh viện tuyến trên hỗ trợ đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả trong khám-chữa bệnh. Trước đây, các ca mắc bệnh tim mạch, ung bướu… đều phải chuyển tuyến trên điều trị. Năm 2018, Khoa Tim mạch, Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thành lập và đi vào hoạt động tạo thuận lợi cho người dân trong việc chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí điều trị và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn được đầu tư các trang-thiết bị đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Mới đây nhất, đơn vị được đầu tư máy DSA hiện đại. Đây là hệ thống chụp hình mạch máu mới, giúp thấy rõ hơn các thương tổn và bệnh lý mạch máu nhằm giúp xác định chẩn đoán rõ ràng và can thiệp kịp thời đối với những trường hợp mắc bệnh lý về tim mạch, mạch máu não, nhất là nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Sau tỉnh Lâm Đồng và Đak Lak, Gia Lai là tỉnh thứ 3 trong khu vực Tây Nguyên được đầu tư hệ thống máy DSA, thủ thuật “vàng” trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý mạch máu và là một thiết bị hiện đại hỗ trợ đắc lực cho các ca phẫu thuật nội soi tim mạch lồng ngực ít xâm lấn. Ngày 27-12-2022, đoàn công tác do Tiến sĩ Hoàng Văn-Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội dẫn đầu đã đến Gia Lai và chuyển giao kỹ thuật chụp và can thiệp động mạch vành cho đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Tiến sĩ Hoàng Văn-Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (người ngồi) trao đổi chuyên môn với bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) trước khi triển khai chụp mạch cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện
Tiến sĩ Hoàng Văn-Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (người ngồi) trao đổi chuyên môn với bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) trước khi triển khai chụp mạch cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện
Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: Trong 6 năm qua, Bệnh viện Tim Hà Nội đã chuyển giao rất nhiều kỹ thuật trong lĩnh vực điều trị tim mạch cho tỉnh Gia Lai như về cấp cứu tim mạch, các gói siêu âm, điện tim, hỗ trợ khám-chữa bệnh từ xa… Về cơ bản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai tốt điều trị nội khoa tim mạch cho người dân. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị tim mạch đó là chụp và can thiệp động mạch vành. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cử một ê kíp đến Bệnh viện Tim Hà Nội học tập kỹ thuật chụp động mạch vành và ê kíp đã hoàn thành khóa đào tạo, được cấp chứng chỉ.
Chồng bà Kiều Thị Kim Nhanh (thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku) là bệnh nhân đầu tiên được chụp mạch vành ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bà Nhanh cho biết: “Chồng tôi bị bệnh tim nhiều năm nay, thường xuyên nhập viện điều trị. Mới đây, ông ấy mệt mỏi, khó thở nên nhập viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán phải can thiệp tim mạch và chỉ định chuyển tuyến trên. Nhờ đoàn bác sĩ từ Trung ương về chuyển giao kỹ thuật và triển khai can thiệp tim mạch nên chồng tôi được điều trị tại chỗ”.
Việc triển khai kỹ thuật chụp và đặt stent động mạch vành ngay tại tỉnh sẽ giúp cấp cứu bệnh nhân tim mạch trong giai đoạn “giờ vàng” góp phần cứu sống tính mạng người bệnh. Bác sĩ CKII Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thông tin: “Hơn 5 năm qua, chúng tôi đã rất nỗ lực từ việc thành lập Khoa Tim mạch, đào tạo nhân lực đến thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị, cấp cứu cho người dân. Về lĩnh vực tim mạch can thiệp, Bệnh viện đã đào tạo được 1 ê kíp gồm 8 bác sĩ. Với hệ thống máy DSA mới lắp đặt hoàn chỉnh cùng với các thiết bị tiên tiến và có sự hỗ trợ của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ triển khai can thiệp tim mạch trong thời gian tới”.
Theo bác sĩ Toán, dưới sự hướng dẫn, giám sát của Bệnh viện Tim Hà Nội, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành chụp mạch vành cho 6 ca và can thiệp 1 ca đặt stent động mạch vành thành công. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ có thêm 4 đợt chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch, từ đó giúp y-bác sĩ dần làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim mạch. “Trước đây, các ca can thiệp tim mạch đều phải chuyển tuyến trên. Việc chuyển tuyến sẽ không đảm bảo “thời gian vàng” trong cấp cứu cho bệnh nhân. Với việc triển khai can thiệp tim mạch tại tỉnh sẽ đảm bảo công tác khám-chữa bệnh, cấp cứu, điều trị kịp thời, tăng cơ hội cứu chữa thành công cho bệnh nhân tim mạch tại tỉnh”-bác sĩ Toán thông tin thêm.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null