Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Gia Lai: Khẩn trương chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các bước giới thiệu người ứng cử và hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 theo quy định.
Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.
Cụ thể, thống nhất giới thiệu 13 người để tiến hành các bước hiệp thương bầu đại biểu Quốc hội; giới thiệu 150 người để hiệp thương bầu 71 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với cấp huyện, giới thiệu 1.022 người để bầu 571 đại biểu; cấp xã giới thiệu 9.257 người để bầu 5.195 đại biểu.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử. Ảnh: Anh Huy
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử. Ảnh: Anh Huy
Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Để các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các xã, phường, thị trấn thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai làm, nộp hồ sơ ứng cử.
Các văn bản hướng dẫn đều nêu rõ về tiêu chuẩn đại biểu; tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu HĐND chuyên trách; những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; thời gian, các bước giới thiệu người ứng cử…
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải: Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 14-3. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 15-3 đến 19-3, riêng cấp tỉnh dự kiến diễn ra ngày 16-3.

“Nhằm kịp thời giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cung cấp số điện thoại để các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp trao đổi. Đồng thời, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng có mục hướng dẫn về công tác bầu cử để thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị cập nhật, theo dõi”-ông Hải thông tin.

Nói về quy trình giới thiệu người ứng cử tại địa phương, ông Võ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa-cho hay: “Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện 3 bước theo quy định. Hiện đã có 4 đơn vị hoàn thành các bước giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử”.
Ông Lê Anh Vũ-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kdang (huyện Đak Đoa) chia sẻ: “Chúng tôi giới thiệu 56 người để tiến hành bầu 28 đại biểu HĐND cấp xã. Hiện tại, Ủy ban bầu cử xã đang tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách. Dự kiến, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 17-3”.
 Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Ảnh: Anh Huy
Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Ảnh: Anh Huy
Tại huyện Chư Păh, ông Võ Trung Bảo-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-thông tin: Theo quy định, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND chậm nhất là 17 giờ ngày 14-3. Do đó, huyện đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm rõ các tiêu chí, tiêu chuẩn về người ứng cử; lựa chọn đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định. Để đảm bảo số dư cần thiết, huyện giới thiệu 60 người để bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện; giới thiệu 531 người để hiệp thương bầu 310 đại biểu HĐND cấp xã.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng với việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử tại các địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo và kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời, bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null