Bất cập tại nút giao thông dẫn vào Khu công nghiệp Becamex

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được đưa vào sử dụng từ tháng 2-2026, nút giao giữa đường tránh Nam Phú Phong, đường vào hồ Núi Một và tuyến kết nối từ QL 19 đến Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (thuộc xóm Phúc Mới, thôn Nam Tượng 3, xã An Nhơn Tây) đã sớm bộc lộ nhiều bất cập.

Theo ghi nhận, nút giao được bố trí 2 vòng xuyến, kèm hệ thống vạch kẻ, mũi tên chỉ hướng và biển báo giao thông. Tuy nhiên, chu vi vòng xuyến lớn, đảo trung tâm rộng trong khi phần đường lưu thông lại hẹp, khiến việc di chuyển qua nút giao trở nên khó khăn, đặc biệt với các phương tiện cần chuyển hướng.

Việc lắp đặt 2 vòng xuyến tại nút giao trên đường kết nối từ QL 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định gây bất cập, nguy hiểm giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn
Việc lắp đặt 2 vòng xuyến tại nút giao trên đường kết nối từ QL 19 đến KCN Becamex VSIP Bình Định gây bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thực tế cho thấy, các phương tiện đi thẳng theo tuyến kết nối từ QL 19 vào Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định không gặp nhiều trở ngại. Ngược lại, khi rẽ sang các hướng khác, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra lúng túng do phải chuyển làn gấp, khó xác định hướng đi đúng theo vạch kẻ đường.

Ông P.T.V. (xóm Phúc Mới, thôn Nam Tượng 3) phản ánh: “Mặc dù lưu lượng phương tiện chưa cao nhưng cách bố trí vòng xuyến khiến giao thông trở nên rối rắm. Nhiều phương tiện khó đi đúng làn theo vạch kẻ, dễ vi phạm lỗi đè vạch liền. Không ít xe đầu kéo phải dừng, lùi để điều chỉnh hướng đi. Điều đáng lo là nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông, nhất là đối với người lớn tuổi và học sinh”.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều tài xế khi lưu thông qua khu vực này cũng cho rằng thiết kế nút giao chưa hợp lý. Trên thực tế, tại đây đã xuất hiện nhiều vết phanh gấp của ô tô, vết bánh xe máy in trên vòng xuyến khi người điều khiển phải đánh lái tránh nhau; thậm chí có trường hợp phương tiện lao vào tường rào nhà dân.

Ông Trần Vĩnh An - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nam Tượng 3 - cho biết: Thời điểm mới đưa vào sử dụng, nút giao chưa có vạch chỉ hướng nên người dân càng lúng túng. Dù sau đó đã được bổ sung hệ thống vạch kẻ, mũi tên hướng dẫn, nhưng bất cập vẫn chưa được khắc phục do hạn chế từ thiết kế vòng xuyến.

Theo ông Nguyễn Huỳnh Nguyên - Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây, qua kiểm tra thực tế, việc bố trí vòng xuyến đã làm hạn chế tầm nhìn, thu hẹp phần đường lưu thông, gây khó khăn cho phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào giờ cao điểm. Các phương tiện có kích thước lớn cũng gặp nhiều trở ngại khi di chuyển, quay đầu, ảnh hưởng đến trật tự ATGT.

“Địa phương đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư) kiểm tra, sớm có phương án điều chỉnh phù hợp” - ông Nguyên cho biết thêm.

Nếu không sớm điều chỉnh, những bất cập tại nút giao này sẽ tiếp tục gây khó khăn cho người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm ở Canh Vinh

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

null