Ba tháng trước thảm họa, Nepal và Trung Quốc đã bàn về nguy cơ lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ba tháng trước khi dòng nước, bùn và đá tràn xuống thung lũng trên dãy Himalaya giáp biên giới Nepal và Trung Quốc, quan chức và chuyên gia 2 nước đã gặp nhau tại thủ đô Kathmandu để thảo luận về nguy cơ lũ lụt, thời tiết cực đoan và các hiểm họa liên quan đến sông băng.

Cuộc họp diễn ra ngày 27-5, với sự tham dự của 10 quan chức Nepal và nhiều đại diện từ Trung Quốc, trong đó có các đại diện từ khu vực Tây Tạng, nơi xảy ra thảm họa.

Hai bên bàn các biện pháp tăng cường phối hợp giám sát và ứng phó với những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cộng đồng ở khu vực biên giới.

Theo chương trình nghị sự do phía Nepal chuẩn bị, các đại biểu đề xuất một số biện pháp phối hợp nhằm giảm thiểu rủi ro, trong đó có việc lập danh sách các hồ băng và xây dựng bản đồ những khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa.

ba-thang-truoc-tham-hoa-nepal-va-trung-quoc-da-ban-ve-nguy-co-lu.png
Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Bidur, Nepal, ngày 29-8-2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Tuy nhiên, hai quan chức Nepal cho biết sau cuộc họp, nước này chưa nhận được đầy đủ thông tin như mong muốn về nguy cơ liên quan đến sông băng và mực nước.

Nepal lo ngại, việc chia sẻ dữ liệu chưa đầy đủ có thể ảnh hưởng đến khả năng dự báo và chuẩn bị ứng phó với những thảm họa quy mô lớn.

Ông Binod Parajuli, chuyên gia thuộc chính phủ Nepal, cho biết tại cuộc họp, Trung Quốc thông báo chưa có thẩm quyền ký một thỏa thuận, nhằm đáp ứng các đề nghị của Nepal và đề nghị tiếp tục thảo luận.

Các quan chức Nepal cho hay, nước này từng nêu những quan ngại tương tự trong cuộc họp năm trước. Khi đó, Nepal cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lụt do nước bất ngờ thoát ra từ một hồ băng ở Tây Tạng. Sự cố khiến ít nhất 9 người thiệt mạng tại Nepal và hơn 10 người mất tích.

Khoảng 12 ngày trước khi thảm họa mới nhất xảy ra, Trung tâm Khí tượng Thế giới của Trung Quốc cũng gửi thư điện tử cho các quan chức Nepal, cảnh báo một vùng áp thấp gió mùa được dự báo ảnh hưởng khu vực từ ngày 14 đến 19-8.

Cảnh báo đề cập nguy cơ mưa gia tăng và khả năng xuất hiện các hiểm họa liên hoàn, như lở đất và lũ quét.

Thảm họa sau đó xảy ra khi một sông băng sụp đổ, gây ra dòng lũ bùn nghiêm trọng tại khu vực Himalaya. Theo số liệu thống kê mới nhất, gần 800 người tại Nepal và Trung Quốc đã thiệt mạng, trong khi hơn 3.000 người mất tích.

Diễn biến này một lần nữa cho thấy những khó khăn trong việc giám sát, dự báo và cảnh báo sớm các hiểm họa tại khu vực Himalaya xa xôi.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal ngày 29-8 khẳng định, hai nước vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề này và đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc họp tháng 5 nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin về các thảm họa xuyên biên giới.

Có thể bạn quan tâm

EU đề xuất mở quy chế thành viên liên kết cho Canada

EU đề xuất mở quy chế thành viên liên kết cho Canada

(GLO)- Ngày 16-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất mở đường để Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, quốc phòng, công nghệ và các lĩnh vực chiến lược.

Tin thế giới sáng 16-9: Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

Tin thế giới sáng 16-9: Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk

(GLO)- Ukraine phát động chiến dịch mới, quyết tâm mở rộng vùng kiểm soát ở Donetsk; Hình ảnh chưa từng công bố hé lộ loạt tổn thất của Mỹ trong cuộc chiến Iran; Nga, Trung Quốc phản đối Mỹ đưa vũ khí lên không gian... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-9. 

Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

Tin thế giới tối 15-9: Houthi phóng UAV, tên lửa vào mục tiêu quân sự Saudi Arabia

(GLO)- Bản tin thế giới tối 14-9 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ căng thẳng hạt nhân giữa Iran và Mỹ, hoạt động quân sự của Triều Tiên, đến cuộc triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Hàn Quốc và các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào mục tiêu quân sự ở Saudi Arabia.

null